Malaysia yêu cầu tất cả lao động nước ngoài xét nghiệm SARS-CoV-2

Chính phủ Malaysia yêu mọi lao động nước ngoài đang làm việc tại Malaysia phải kiểm tra sức khỏe, đồng thời xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và chủ sử dụng lao động phải chịu mọi chi phí.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 ở Gombak, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 ở Gombak, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát ở một công trường xây dựng tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia cuối tuần qua, chính phủ nước này đã yêu cầu tất cả lao động nước ngoài làm việc tại đây phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, nhằm kiểm soát dịch bệnh sau khi phát hiện số ca mắc COVID-19 ở công trường xây dựng có lao động nước ngoài mắc bệnh tăng lên trong 2 ngày cuối tuần, Bộ Công trình đã đóng cửa công trường đó.

Chính phủ yêu cầu mọi lao động nước ngoài đang làm việc tại Malaysia phải kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

[Dịch bệnh COVID-19: Malaysia nới lỏng một phần các hạn chế]

Bộ trưởng Ismail cho biết thêm yêu cầu trên bắt đầu được thực hiện ở các vùng lãnh thổ liên bang gồm Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan và bang Selangor. Chủ sử dụng lao động phải chịu mọi chi phí.

Một khi phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 dù là công trường xây dựng, nhà máy hay nhà hàng đều bị đóng cửa.

Ngày 4/5, Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này có 55 ca mắc mới, trong đó có 7 ca từ nước ngoài về, còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc tại Malaysia lên 6.353 ca, bao gồm cả 105 ca tử vong.

Cũng trong ngày 4/5, Malaysia có thêm 71 ca phục hồi, nâng tổng số ca xuất viện lên 4.484, chiếm 70,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục