Đây là lần thứ hai trong hai ngày qua máy bay Boeing 787 của JAL gặp trụctrặc tại sân bay này.
[Siêu cơ Boeing 787 Dreamliner lại bốc cháy ở Mỹ]
Chuyến bay mang số hiệu JL007 tới Tokyo chở 181 hành khách và 11 thànhviên phi hành đoàn đã trở lại cổng đón khách và kiểm tra trước khi cất cánh đếnSân bay Narita, Tokyo, chiều cùng ngày.
Trước đó, ngày 7/1, khói bốc lên tại cabin của một chiếc Dreamliner củaJAL tại sân bay Logan sau khi bay từ Narita đến Mỹ do một đám cháy nhỏ bắt nguồntừ thiết bị trợ lực của máy bay. Các hành khách và phi hành đoàn đã rời máy baytrước khi đám cháy được xử lý.
Trong khi Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (UFAA) bắt đầu điều tra vụ việcngày 7/1, Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 8/1 đã lệnh cho JAL và hãng hàng khôngToàn Nhật Bản (ANA) – một hãng hàng không Nhật Bản khác sở hữu các máy bayDreamliner – tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp đối với toàn bộ dòng máy bayBoeing 787.
Một phát ngôn viên của JAL chi nhánh Bắc Mỹ cho biết đồng hồ đo mét trongcabin có dấu hiệu bất thường khi máy bay đang chuẩn bị di chuyển ra đường băng.
Massport, Cơ quan quản lý sân bay, cho biết khoảng 150 lít xăng đã bị rò rỉ từmáy bay trong sự cố này. Theo JAL, sau khi máy bay trở lại cổng đón khách, toànbộ hành khách đã rời khỏi boong và đội bảo dưỡng đã kiểm tra hệ thống nhiên liệuvà máy móc.
Loại máy bay kích cỡ vừa này là loại mới nhất của JAL được cho là tiếtkiệm nhiên liệu. JAL bắt đầu đưa Boeing 787 Dreamliner vào phục vụ các chuyếnbay thương mại thường nhật giữa Tokyo và Boston từ tháng 4/2012./.