Mexico: Các nhóm buôn người thu lợi lớn từ những nguời di cư

Cứ 10 người di cư từ Guatemala, Honduras hoặc El Salvador vượt biên trái phép vào Mỹ qua Mexico thì có bảy người là nạn nhân của các mạng lưới buôn người, với mức phí trung bình là 4.559 USD/người.
Mexico: Các nhóm buôn người thu lợi lớn từ những nguời di cư ảnh 1Người di cư vượt sông Suchiate tới Ciudad Hidalgo, bang Chiapas (Mexico), trong hành trình tới Mỹ ngày 6/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ nước này mới đây ước tính, chỉ riêng trong năm 2019, những kẻ buôn người đã thu lợi tới 615 triệu USD từ việc lợi dụng dòng người di cư trung chuyển qua nước này để tới Mỹ đang ngày một tăng lên.

Con số trên được đưa ra trong cuộc Khảo sát về Di cư ở Biên giới phía Nam mặc dù lợi nhuận của các băng nhóm buôn người trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Theo Bộ Nội vụ nước này, cứ 10 người di cư từ Guatemala, Honduras hoặc El Salvador vượt biên trái phép vào Mỹ qua Mexico thì có bảy người là nạn nhân của các mạng lưới buôn người, với mức phí trung bình là 4.559 USD/người.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 5/7 thông báo sẽ đề xuất với người đồng cấp Mỹ Joe Biden một chính sách “táo bạo” để đương đầu với cuộc khủng hoảng di cư bằng cách hợp pháp hóa việc tuyển dụng người Mexico làm việc tại quốc gia láng giềng.

[Vụ người di cư tử vong tại Mỹ: Guatemala có 16 công dân thiệt mạng]

Phát biểu họp báo trước thềm cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra ngày 12/7 sắp tới tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh hai chính phủ cần đạt đồng thuận về vấn đề cấp thị thực lao động, để những người lao động di cư tránh được nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người hay những người sử dụng lao động “vô đạo đức.”

Tổng thống López Obrador khẳng định cách tiếp cận của ông là giải pháp thay thế hiệu quả cho cả hai quốc gia trong vấn đề di cư, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ hiện không có đủ nhân công.

Nhà lãnh đạo Mexico cho rằng đã đến lúc phải đưa ra chính sách táo bạo vì lợi ích của người dân, mặc dù những đề xuất kiểu này sẽ phải “vượt ải” quốc hội Mỹ.

Mexico đang chứng kiến dòng người di cư đông chưa từng thấy đến Mỹ. Trong tài khóa 2021, kết thúc vào ngày 30/9 năm ngoái, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã phát hiện hơn 1,7 triệu người di cư bất hợp pháp ở biên giới với Mexico.

Năm ngoái, Mexico đã trục xuất hơn 114.000 người ngoại quốc, cao nhất trong 15 năm trở lại đây./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục