Nhà máy trên, theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động trong năm 2013, sử dụngmột công nghệ giúp giảm đáng kể lượng nguyên tố đất hiếm phải sử dụng trong bốicảnh giá đất hiếm đang tăng lên do Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nguồn vật liệunày.
Nhà máy này sẽ có công suất sản xuất 500 tấn sản phẩm/năm.
Một liên doanh sẽ được thành lập vào trước cuối năm nay để chế tạo và tiếpthị nam châm. Daido sẽ nắm giữ 35,5% cổ phần của liên doanh này trong khiMitsubishi nắm giữ 34,5% còn Molycorp giữ 30% còn lại.
Nhu cầu đối với loại nam châm trên, vốn được sản xuất từ đất hiếm, dự kiếnsẽ tăng lên do doanh số xe hybrid và xe thân thiện với môi trường đang có chiềuhướng tăng lên./.