MONUSCO rút khỏi căn cứ ở Congo do giao tranh gia tăng

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ cho biết MONUSCO sẽ tiếp tục bảo vệ dân thường và sát cánh cùng quân đội của nước này ngăn chặn phiến quân M23 và các nhóm vũ trang khác ở miền Đông.
MONUSCO rút khỏi căn cứ ở Congo do giao tranh gia tăng ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột tại khu vực ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo, ngày 28/10 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết giao tranh gia tăng đã buộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) phải rút khỏi một căn cứ ở miền Đông nước này.

Ông Dujarric cho biết thêm MONUSCO sẽ tiếp tục bảo vệ dân thường và sát cánh cùng quân đội của nước này ngăn chặn phiến quân M23 và các nhóm vũ trang khác ở miền Đông.

Tuy nhiên, ông cho biết sau khi tham vấn với các đối tác, phái bộ này đã rút lực lượng khỏi căn cứ ở Rumangabo, thuộc tỉnh Bắc Kivu, một khu vực mà quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo không còn hiện diện.

Ông Dujarric cho hay đám đông đã ném đá vào một đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình hôm 1/11 tại trạm kiểm soát quân sự gần một địa điểm di tản cách Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu, khoảng 8km về phía Bắc.

[AU kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo]

Mặc dù họ đã bắn cảnh cáo nhưng 2 binh sỹ gìn giữ hòa bình đã bị thương và một chiếc xe của phái bộ đã bị đốt cháy.

Ông chỉ ra rằng các cuộc giao tranh mới giữa quân đội và phiến quân M23 đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ở vùng lãnh thổ Rutshuru ở Bắc Kivu. Nhiều người trong số đó đang sống trong các trường học, bệnh viện, nhà thờ và các địa điểm khác, mặc dù phần lớn đang sống với các gia đình bản xứ.

Bất chấp những hạn chế về khả năng tiếp cận, các nhân viên nhân đạo bắt đầu giúp đỡ những người dân phải di dời trong lãnh thổ Nyiragongo, cung cấp nước và chăm sóc sức khỏe cho họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục