"Một bước đi hướng tới nền công nghệ thông minh"

Bạn sẽ vô cùng thú vị và háo hức khi có dịp thử nghiệm những công nghệ mới nhất dành cho  gia đình và giải trí của Hàn Quốc.
Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến sự thú vị khác khi có dịp xem và thử nghiệm những công nghệ mới nhất dành cho gia đình và giải trí của Hàn Quốc.  Những hãng công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc hiện đang chú trọng phát triển và giới thiệu hàng loạt các sản phẩm phục vụ cá nhân và gia đình. Tại cuộc triển lãm có quy mô lớn nhất Hàn Quốc - "World IT Show," diễn ra trung tầm tháng 5 ở Seoul, các hãng công nghệ lớn của Hàn Quốc đã tranh thủ giới thiệu hàng loạt công nghệ, sản phẩm phục vụ giải trí và truyền thông. Khách tham quan được giới thiệu và tự thử nghiệm dùng các loại máy tính bảng, điện thoại 4G và các thiết bị ngoại vi, cũng như các sản phẩm phần mềm thông minh, phụ kiện dành cho smartphone và máy tính bảng. Có rất nhiều phần mềm, phụ kiện thú vị dành cho iPhone và Ipad như miếng dán chống để lại dấu vân tay, vỏ điện thoại "xanh" (được chế tạo đầy tinh tế bằng vật liệu thân thiện môi trường), loa nghe nhạc, thiết bị WiFi dành cho Iphone..... Khá đông người xem bị thu hút vào gian trưng bày của Stikus, với sản phẩm màn hình chiếu phim nhưng lại có thể chụp hình, chỉnh sửa, gửi email, MMS và in ảnh chỉ bằng một lần nhấn ngón tay. "Stikus Wall" trang bị nền tảng màn hình quảng cáo UX đầu tiên trên thế giới, với màn hình có thể lên tới 500inch.
"Một bước đi hướng tới nền công nghệ thông minh" ảnh 1
  Stikus Wall
Samsung và LG, hai hãng điện tử nổi tiếng toàn cầu, cũng ra mắt một loạt sản phẩm mới sắp bán ra thị trường như TV thông minh, TV và máy tính 3D thế hệ mới và nhiều thiết bị giải trí khác. Đặc biệt, LG đã giới thiệu chiếc smartphone Optimus 3D thế hệ mới, không chỉ cho phép bạn xem hình ảnh 3D bằng mắt thường, không cần sử dụng kính chuyên biệt, mà còn giúp bạn chụp ảnh và quay phim công nghệ 3D, cùng nhiều tính năng nổi trội khác.
"Một bước đi hướng tới nền công nghệ thông minh" ảnh 2
LG Optimus 3D
Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cũng ra mắt các sản phẩm phần mềm thông minh, thiết bị cảm biến ứng dụng cho cá nhân và gia đình. Giới trẻ có thể quan tâm các thiết bị trò chơi sử dụng công nghệ cao như đua ôtô (có tay lái thật, màn hình 3D và mang lại cảm giác thật), trò chơi xã hội, các thiết bị cảm biến nhận dạng tần số. Nổi bật còn có phần mềm chỉ đường và lưu hành trình trên ôtô của bạn. Phần mềm này không chỉ giúp bạn tìm ra con đường chính xác nhất để đến địa điểm cần tìm (bao gồm cả tránh đường một chiều, đường cấm ôtô) mà còn có thể ghi lại tình huống và giúp bạn gọi đến các số liên hệ khẩn cấp trong trường hợp ôtô của bạn xảy ra các va đập hay tai nạn. Trong khi đó, các bậc phụ huynh có thể tìm đến và thử nghiệm các phần mềm giảng dạy cho trẻ em, những trò chơi mang tính giáo dục hay các loại sách điện tử. “World IT Show” là triển lãm về công nghệ thông tin lớn nhất tại Hàn Quốc, được tổ chức thường niên từ năm 2008. Triển lãm "World IT Show 2011" thu hút khoảng 500 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc cũng như thế giới./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục