Một sỹ quan cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn chính trị ở Mỹ

Một sỹ quan cấp cao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thuộc biên chế lực lượng NATO đóng quân tại Mỹ, đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ sau khi bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi do cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính.
Một sỹ quan cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn chính trị ở Mỹ ảnh 1Lực lượng binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Mỹ ngày 9/8 cho biết một sỹ quan cấp cao quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thuộc biên chế lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng quân tại Mỹ, đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ sau khi bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi do cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính bất thành vào đêm 15/7 vừa qua.

Theo nguồn tin nói trên, sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ này từng làm việc tại trụ sở Bộ chỉ huy chiến lược cải cách của NATO đóng tại Norfolk, bang Virginia, Mỹ, song thông tin về tên tuổi và cấp bậc của người này hiện không được tiết lộ.

Đây là trường hợp đầu tiên xin tị nạn tại Mỹ của một sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến dịch trấn áp của Tổng thống Tayip Erdogan nhằm "thanh lọc" những phần tử tham gia đảo chính và chống đối chính phủ nước này.

Trong khi đó, theo một nhân viên của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington, Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ugurlu đã không ra trình diện nhà chức trách sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt tạm giam đối với ông này hồi tháng trước.

Cũng theo nhân viên Đại sứ quán này, trước đó cũng đã có hai sỹ quan cấp thấp khác của Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ bị Ankara triệu hồi về nước, song hai người này chưa có lệnh bắt giữ.

Động thái trên được xem là nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và có thể khiến mối quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh Mỹ chưa chấp thuận yêu cầu của chính quyền Ankara dẫn độ Giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc chủ mưu tiến hành vụ đảo chính nói trên, về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.