Một thị trưởng Mexico dính líu tới nhóm tội phạm nguy hiểm

Ông Arquimides Oseguera - thị trưởng thành phố cảng Lazaro Cardenas, thuộc bang Michoacan, Mexico bị cáo buộc tham gia đường dây buôn bán ma túy.
Một thị trưởng Mexico dính líu tới nhóm tội phạm nguy hiểm ảnh 1Thành viên nhóm Knights Templar. (Nguồn: Rawstory.com)

Giới chức Mexico ngày 28/4 đã bắt giữ ông Arquimides Oseguera - thị trưởng thành phố cảng Lazaro Cardenas, thuộc bang Michoacan với cáo buộc tham gia đường dây buôn bán ma túy do nhóm tội phạm khét tiếng Knights Templar cầm đầu tại địa bàn thành phố này.

Một quan chức cảnh sát liên bang Mexico cho hay lệnh bắt giữ trên dựa vào những bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa ông Oseguera với thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức trên và sự "dính líu" của vị quan chức này vào các vụ bắt cóc cũng như bắt cóc tống tiền.

Oseguera là quan chức thứ ba tại bang Michoacan bị pháp luật "sờ gáy" do có quan hệ với Knights Templar, nhóm tội phạm nguy hiểm vốn lộng hành tại khu vực này trong nhiều năm.

Do tình trạng tội phạm gia tăng trong khi quan chức lại tham nhũng, từ cuối tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Mexico đã triển khai quân đội nhằm kiểm soát trật tự xã hội tại bang Michoacan, đồng thời ngăn chặn các thương vụ nhập hóa chất từ châu Á để phục vụ đường dây sản xuất methamphetamine của nhóm Knights Templar.

Hồi đầu năm 2014, chính quyền liên bang cũng khởi động một chiến dịch quy mô lớn tại đây, tiêu diệt và bắt giữ 3 trong số 4 kẻ cầm đầu nhóm Knights Templar.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Enrique Pena Nieto nỗ lực đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm trên toàn lãnh thổ với mục đích khôi phục lại hình ảnh đất nước Mexico với nhiều danh lam thắng cảnh trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.