MSF thông báo giải cứu hơn 400 người di cư ở ngoài khơi Malta

Theo Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), tổng cộng 440 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ và 30 trẻ em, đã được giải cứu và hỗ trợ y tế trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ.
MSF thông báo giải cứu hơn 400 người di cư ở ngoài khơi Malta ảnh 1Người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu, ngày 19/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) cho biết đã giải cứu được hơn 400 người di cư ở Địa Trung Hải ngoài khơi Malta trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ.

Trên trang mạng Twitter, MSF cho hay tàu cứu hộ Geo Barents của tổ chức này khi đang tìm nơi neo đậu tránh bão đã nhận được tín hiệu cầu cứu của một thuyền chở người di cư.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển đến hiện trường trong điều kiện thời tiết xấu, tàu Geo Barents đã tiếp cận được con thuyền vào sáng sớm 4/4 (giờ địa phương).

[Tunisia phát hiện thêm thuyền chở người di cư bị chìm, 29 người chết]

Thời tiết xấu gây cản trở cho việc cứu hộ và đe dọa đến tính mạng của cả người di cư và thành viên MSF. Đầu giờ chiều cùng ngày, những người di cư đã được đưa lên thuyền cứu hộ an toàn.

Theo MSF, tổng cộng 440 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ và 30 trẻ em, đã được giải cứu và hỗ trợ y tế.

Số liệu thống kê cho thấy số người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2022 đã đạt mức từng ghi nhận trong thời kỳ khủng hoảng người di cư năm 2015-2016, khi hơn 1 triệu người tìm cách đến lục địa này. Hàng nghìn người di cư đã thiệt mạng khi cố đến châu Âu bằng những cách thức và tuyến đường hết sức nguy hiểm.

Từ nhiều năm nay, các quốc gia EU vẫn chưa tìm được giải pháp thống nhất cho vấn đề người di cư và tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục