MTTQ động viên, hỗ trợ gia đình bé gái rơi từ tầng 12A chung cư

Bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, qua vụ việc, các gia đình có trẻ nhỏ sinh sống ở chung cư cao tầng cần quan tâm sát sao đến trẻ và gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho con trẻ ngay tại nơi ở.
MTTQ động viên, hỗ trợ gia đình bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi bé gái bị nạn. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Các gia đình cần gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho con trẻ ngay tại nơi ở.

Đó là nhắc nhở của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khi đến bệnh viện thăm cháu bé N.P.H (sinh năm 2018) bị rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, qua vụ việc, các gia đình có trẻ nhỏ sinh sống ở chung cư cao tầng cần quan tâm sát sao đến trẻ và gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho con trẻ ngay tại nơi ở.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng hỗ trợ gia đình cháu N.P.H 5 triệu đồng.

[Quận Thanh Xuân khen thưởng thanh niên cứu bé gái rơi từ tầng 12A]

Bà Nguyễn Lan Hương cũng đến nhà riêng, trao Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Vương Đình Huệ tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), người đã dũng cảm cứu cháu bé.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc trao Giấy khen tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh ghi nhận hành động dũng cảm cứu sống cháu bé rơi từ tầng cao tòa nhà nói trên.

Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng anh Nguyễn Ngọc Mạnh huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm."

Xúc động trước sự ghi nhận, động viên, quan tâm của lãnh đạo thành phố, anh Nguyễn Ngọc Mạnh bày tỏ sẽ luôn sống xứng đáng với sự tin yêu được nhận ngày hôm nay. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng bày tỏ vinh dự, tự hào trước hành động của anh. 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho nam thanh niên có hành động dũng cảm cứu người nói trên.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28/2, cháu N.P.H đã leo qua lan can ban công nhà ở tầng 12A rồi tuột tay rơi xuống.

Rất may, anh Nguyễn Ngọc Mạnh phát hiện kịp thời đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H, tránh được hậu quả đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục