Mưa lũ ở miền Trung “cắt đứt huyết mạch” tuyến du lịch Kết nối di sản

Hành trình du lịch “Kết nối di sản” trên các đoàn tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 (chặng Huế-Đà Nẵng) phải dừng khai thác, gây ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của khoảng 2.700 du khách đã mua vé tàu.

Di tích ở Huế chìm trong biển nước. (Ảnh: Nguyễn Phong)
Di tích ở Huế chìm trong biển nước. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Chuyến tàu du lịch tối qua (ngày 27/10) làm hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng khi ngành đường sắt tạm dừng các đôi tàu Thống Nhất SE1/SE2 và SE3/SE4 (tuyến Thống Nhất Bắc-Nam) xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn, do ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Trung. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cũng thông báo cũng tạm dừng hoạt động đôi tàu SE19/SE20 hành trình Hà Nội-Đà Nẵng.

Đặc biệt, mực nước lũ dâng cao tại khu vực miền Trung đã khiến chương trình du lịch “Kết nối di sản” trên các đoàn tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 (chặng Huế - Đà Nẵng) phải dừng khai thác trong hai ngày 28 và 29/10, gây ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của khoảng 2.700 du khách đã mua vé.

Thông báo này của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được gửi tới hành khách qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage chính thức. Cũng trong thông báo, những hành khách bị ảnh hưởng có thể trả vé miễn phí trong vòng 30 ngày, tính từ ngày khởi hành in trên vé.

Tại Thừa Thiên Huế, nhiều đoạn nước cao hơn đỉnh ray khoảng 70 mm, đoạn sâu nhất đến 185 mm. Mực nước đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và cầu Giả Viên - hai điểm xung yếu trên tuyến đường qua trung tâm thành phố Huế.

Dự báo, đến sáng mai, ngày 29/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Trước tình hình này, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thông báo dừng đón khách ở toàn bộ các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế do mưa lớn, nước lũ lên cao.

Hiện mưa lớn đã làm ngập và chia cắt nhiều tuyến đường khu vực trong Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng và các điểm di tích khác. Trung tâm Bảo tồn Di tích cũng đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ di tích, kiểm tra, gia cố công trình sau mưa lũ. Một số điểm du lịch khác như phố cổ Bao Vinh, cầu đi bộ gỗ lim và cầu ngói Thanh Toàn cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển và tham quan.

Các điểm tham quan thông báo sẽ mở cửa trở lại ngay khi thời tiết ổn định, đảm bảo điều kiện an toàn cho du khách và di tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.