Mục đích chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian ở thăm Bình Nhưỡng, ông Pompeo "sẽ tiếp tục tham vấn và thực thi tiến triển mà Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đạt được tại Singapore."
Mục đích chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Nhà Trắng ngày 2/7 thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thực hiện chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 5-7/7 để hội đàm với giới chức nước chủ nhà.

Chuyến thăm này diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hôm 12/6.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh Mỹ "đang tiếp tục đạt triển triển" trong đàm phán với Triều Tiên, và "ngay bây giờ có sức đẩy lớn cho sự thay đổi tích cực và chúng tôi đang cùng tiến tới các cuộc thảo luận kỹ lưỡng hơn."

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian ở thăm Bình Nhưỡng, ông Pompeo "sẽ tiếp tục tham vấn và thực thi tiến triển mà Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đạt được tại Singapore."

Dự kiến, Ngoại trưởng Pompeo cũng sẽ gặp lãnh đạo của cả hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc tại thủ đô Tokyo trong khoảng thời gian ngày 7-8/7 "để thảo luận về cam kết chung của chúng tôi, phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách có thể kiểm chứng đầy đủ, cũng như các vấn đề khác trong quan hệ song phương và khu vực."

Trước đó, hôm 1/7, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington có kế hoạch dỡ bỏ phần lớn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, và rằng Ngoại trưởng Pompeo sẽ thảo luận với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục