Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà

Music Home có thể không phải cái tên quá “bắt tai” nhưng nó thể hiện rất rõ tiêu chí của show diễn: một không gian âm nhạc chất lượng âm thanh phòng thu, được truyền “ngay và luôn” đến nhà qua mạng.
Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà ảnh 1Uyên Linh mở màn chuỗi Music Home. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Music Home có thể không phải cái tên quá “bắt tai” nhưng nó thể hiện rất rõ tiêu chí của show diễn: một không gian âm nhạc ấm cúng, gần gũi kiểu gia đình và nó cũng được truyền tải “ngay và luôn” tới từng gia đình với tiêu chuẩn âm thanh như trong phòng thu.

Cú “bắt tay” ngoạn mục giữa ban nhạc Anh Em và đơn vị sản xuất là Truyền hình FPT hứa hẹn tạo ra một xu hướng thưởng thức mới cho khán thính giả yêu âm nhạc, đồng thời lấp đầy những thiếu hụt của thị trường tổ chức và biểu diễn hiện nay.

Không cần ra khỏi nhà, ai cũng có thể xem trọn vẹn một buổi hòa nhạc trực tiếp có chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật rất cao ngay trên chiếc TV đã kết nối internet, hoặc trên mạng xã hội Facebook qua laptop, smartphone hay máy tính bảng.

Mở màn cho cả series Music Home trong số đầu tiên lên sóng vào 20 giờ 30 phút ngày 30/11 là nữ ca sỹ Uyên Linh. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của quán quân Vietnam Idol mùa thứ ba sẽ được thể hiện hoàn toàn mới lạ bởi chơi đằng sau Uyên Linh là ban nhạc Anh Em, những người chưa bao giờ dễ dãi với thị hiếu của công chúng và luôn biết cách để lại dấu ấn riêng của mình.

Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà ảnh 2Uyên Linh live cùng ban nhạc Anh Em. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điều đó được thể hiện rất rõ qua phần phối khí kỳ công cho các ca khúc đã gắn liền với tên tuổi Uyên Linh bấy lâu. Ngay sau bản ballad “Bài hát của em” với nhiều kịch tính ở đoạn cuối là “Đại lộ tan vỡ” đậm màu soul, “Chỉ là giấc mơ” mang tinh thần smooth jazz và “Take Me To The River” được chơi theo điệu R&B kiểu cổ điển của những năm 1970. Hết “Ngày mưa” mộc mạc và dễ chịu đúng chất acoustic là “Mượn” trẻ trung và có một chút phóng túng trên nền alternative khỏe khoắn.

Hòa âm phong phú, đa sắc và không bị trói buộc vào một dòng nhạc cụ thể nào, tuy nhiên, Uyên Linh vẫn xử lý hết sức “nuột nà” và đầy cảm xúc, cho thấy khâu lựa chọn ca sỹ là vô cùng quan trọng.

Chính nhạc sỹ Huy Tuấn – Giám đốc nghệ thuật của Music Home - cũng hơn một lần khẳng định, khách mời của chương trình ngoài việc trẻ tuổi, nổi tiếng thì quan trọng nhất vẫn phải có khả năng hát live xuất sắc. Không được “che chắn” bởi kỹ xảo phòng thu, mọi nhược điểm rất dễ bị phơi bày ra khi hát cùng ban nhạc, nhất là một ban nhạc chuyên trị các thể loại “khó nhằn” như Anh Em.

Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà ảnh 3Music Home do nhạc sỹ Huy Tuấn cầm trịch cùng ban nhạc Anh Em... (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nếu phải chọn ra một bất ngờ thú vị nhất trong liveshow này thì đó phải màn cover bản “Shallow” của Lady Gaga, một ca khúc giàu tính tự sự phim "A Star Is Born." Từ những khắc khoải lắng đọng ở đoạn đầu tiên cho tới sự bùng nổ trong đoạn điệp khúc, Uyên Linh không chỉ thể hiện được năng lực diễn tấu điêu luyện mà còn "khoe” được trọn vẹn màu giọng vừa khê khàn, vừa gai góc rất biết cách “dẫn dụ” cảm xúc của người nghe rất khéo léo. Cũng như vậy, trong bản nhạc phim “Never Enough” đầy thách thức vốn chỉ dành cho các giọng soprano, cô cũng dễ dàng chạm tới những nốt rất cao mà không hề chới với.

Cũng không quá lời khi nói "Music Home" số 1 sẽ mang đến nhiều thích thú cho những người mê jazz. Cả hai bản “Đường cong” “Những lời buồn” đều là sự pha trộn hài hòa giữa jazz đương đại với R&B, dàn kèn cho Hồng Kiên lĩnh xướng đúng là điểm nhấn độc đáo và tạo ra nhiều khác biệt so với các bản phối trước kia. Chính Hồng Kiên cũng là người phối khí lại “Cảm ơn tình yêu”- bài “hit” đầu tiên của Uyên Linh. Nó hiện đại, dầy dặn và rất hợp với Uyên Linh chững chạc ở thời điểm hiện tại, khác hẳn với màu pop lãng mạn, dịu dàng của Uyên Linh trẻ trung cách đây tám năm.

Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà ảnh 4Uyên Linh ngày càng chín trong giọng hát và xúc cảm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Về mặt concept, Music Home ít nhiều gợi nhớ đến series MTV Unplugged hay xa hơn là series Live At BBC, với các nghệ sỹ/ban nhạc chơi live trong phòng thu hoặc trên sân khấu nhỏ, lượng khán giả vừa phải.

Lợi thế lớn nhất của Music Home chính là nó được phát qua internet với băng thông lớn, giúp âm thanh khi đến tai khán thính giả tại gia vẫn đảm bảo được chất lượng gần bằng nghe đĩa CD, điều không bao giờ có với truyền hình kiểu truyền thống. Chỉ việc kết nối thiết bị với hệ thống âm thanh stereo hoặc một chiếc tai nghe loại tốt là đủ để nhận ra điều này.

Bên cạnh đó, Music Home cũng cho thấy ưu thế rõ rệt của truyền hình tương tác như kiểm tra lập tức phản hồi của người xem từ nền tảng mạng xã hội, chưa kể đến chức năng multi-cam cho phép chủ động lựa chọn góc máy để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào diễn ra trong khán phòng. Xu hướng này đang trở nên phổ biến trên thế giới và đã được Truyền hình FPT ứng dụng rất hiệu quả vào Music Home để làm đầy đặn hơn nữa trải nghiệm của khán giả.

Một yếu tố quan trọng nữa khán giả có được từ Music Home chính là những cảm xúc hết sức chân thực, qua âm nhạc, qua những chia sẻ khá thân tình giữa Uyên Linh và người dẫn chương trình Đinh Tiến Dũng. Không kiểu cách, không khoa trương, đó thực sự là cuộc trò chuyện của hai người bạn. Có một số chênh, phô nhẹ trong phần trình diễn nhưng đó là điều hoàn toàn chấp nhận được với một buổi diễn live. Khó mà đòi hỏi nhiều hơn được nữa.

Music Home: Trải nghiệm live concert tiêu chuẩn phòng thu tại... nhà ảnh 5Ngoài âm nhạc, khán giả còn được nghe tâm sự của nghệ sỹ qua màn dẫn dắt của 'giáo sư' Cù Trọng Xoay. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo nhạc sỹ Anh Quân, cả ban nhạc Anh Em đều rất hứng khởi với dự án này bởi đơn giản, họ tiếp tục được “làm” âm nhạc theo ý đồ cá nhân mà ít bị chi phối bởi những yêu cầu phải đáp ứng thị hiếu khán giả. Còn nhạc sỹ Huy Tuấn khẳng định, livestream trực tiếp trên các nền tảng công nghệ và truyền hình tương tác là xu hướng tất yếu của tương lai và Music Home đang có bước khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Music Home sẽ diễn ra vào thứ Sáu cuối cùng hàng tháng, phát trực tiếp trong mục Sự kiện thuộc Truyền hình FPT và phát lại trên kênh Âm nhạc và Kênh Truyền hình FPT trên YouTube. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục