Mỹ: Các nhân viên điều tra khám xét một trung tâm bưu chính

Một đội rà phá bom mìn đã khám xét một trung tâm bưu chính gần Miami, bang Florida, Mỹ nơi mà các nhà chức trách nước này cho rằng là điểm xuất phát của một số bưu kiện chứa bom ống.
Mỹ: Các nhân viên điều tra khám xét một trung tâm bưu chính ảnh 1Một gói bưu kiện chứa thiết bị nổ được gửi tới tòa soạn báo CNN ở New York (Mỹ) ngày 24/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kênh CNN đưa tin một đội rà phá bom mìn đã khám xét một trung tâm bưu chính gần Miami, bang Florida, Mỹ nơi mà các nhà chức trách nước này cho rằng là điểm xuất phát của một số bưu kiện chứa bom ống.

Cảnh sát hạt Dade, Miami cho hay đội rà phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ đã có mặt tại Opa-locka, Florida và đang hợp tác với giới chức liên bang nhằm điều tra vụ 10 bom ống được đóng trong các bưu kiện gửi đến các nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ và văn phòng CNN tại New York.

Cảnh sát thành phố New York James O'Neill xác nhận các nhà điều tra coi những thiết bị nổ trên là "thật", chứ không phải là trò đùa.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen trong phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, xác nhận ít nhất một số bưu kiện được chuyển qua đường bưu chính tại Florida.

Nhiều chuyên gia bom mìn và giới phân tích nhận định dựa trên hình dạng các quả bom mà các nhà chức trách phát hiện, dường như thủ phạm muốn gây ra sự sợ hãi, hơn là gây sát thương, cho người nhận.


[Phát hiện thêm 2 bưu kiện khả nghi gửi tới các thành viên đảng Dân chủ]

Các nhà điều tra cho hay tất cả 10 gói bưu kiện chứa bom có khả năng đều được gửi qua hệ thống bưu chính Mỹ vào một thời điểm nào đó.

Ngày 24/10, hàng loạt gói bưu kiện có chứa thiết bị nổ đã được gửi tới văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington, tư gia của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hillary Clinton ở ngoại ô New York, trụ sở làm việc cũ của cựu Giám đốc đài CNN John Brennan, cùng một số nhân vật khác.

Sáng 25/10, các gói bưu kiện tương tự cũng đã được gửi đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden và nhà của diễn viên Robert De Niro, người thường chỉ trích Tổng thống Trump. Giới chức thực thi pháp luật liên bang cho hay toàn bộ quả bom đã được vô hiệu hóa và không có ai bị thương trong những vụ việc này.

Vụ bom thư xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị bước vào bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11 tới. Đây là sự kiện quan trọng khi mà đảng Cộng hòa cố gắng bảo toàn lực lượng chiếm ưu thế tại hai viện của Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án các vụ bom thư này, song cũng cho rằng giới truyền thông cũng có lỗi khi đăng tải những thông tin chính trị kích động sự tức giận trong công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục