Mỹ cam kết tiếp tục chống lại IS sau khi rút quân khỏi Syria

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Pence nêu rõ: "Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với tất cả đồng minh của chúng tôi để săn lùng tàn dư của IS ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ngóc đầu dậy."
Mỹ cam kết tiếp tục chống lại IS sau khi rút quân khỏi Syria ảnh 1Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cam kết rằng nước này sẽ "săn lùng" tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngay cả sau khi Washington rút quân khỏi Syria, nơi mà các phần tử IS đang phải đối mặt với thất bại ở vùng lãnh thổ nhỏ bé cuối cùng chúng còn kiểm soát.

[Các lực lượng dân chủ Syria tuyên bố sắp xóa sổ IS khỏi Syria]

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Pence nêu rõ: "Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với tất cả đồng minh của chúng tôi để săn lùng tàn dư của IS ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ngóc đầu dậy."

Trước đó cùng ngày, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chiến đấu chống lại IS, cho biết họ sẽ tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của IS tại Syria trong vài ngày tới.

Mỹ đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh ở lại Syria khi quân đội Mỹ rút khỏi đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục