Mỹ cân nhắc chuyển tập trận "Hổ mang vàng" khỏi Thái Lan

Phản ứng về cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan, Mỹ đã quyết định đình chỉ chương trình viện trợ cho Bangkok và cân nhắc hoãn tổ chức tập trận chung với nước này.
Mỹ cân nhắc chuyển tập trận "Hổ mang vàng" khỏi Thái Lan ảnh 1Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" tại căn cứ Hải quân ở Sattahip, đông bắc Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phản ứng về cuộc đảo chính quân sự mới đây tại Thái Lan, chính phủ Mỹ ngày 24/6 quyết định tiếp tục đình chỉ các chương trình viện trợ cho Bangkok đồng thời cân nhắc hoãn tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trong phiên điều trần của Tiểu ban đối ngoại Hạ viện về châu Á tại Quốc hội Mỹ, ông Scot Marciel - quan chức cấp cao phụ trách khu vực Đông Nam Á - cho biết Washington đã phong tỏa 50% khoản viện trợ hàng năm trị giá 10,5 triệu USD cho Bangkok.

Trong số các khoản hỗ trợ bị đình chỉ có chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí cho cảnh sát Thái Lan và các suất du học Mỹ dành cho các sỹ quan cảnh sát cấp cao của Thái Lan.

Trước đó, Mỹ cũng đã đình chỉ khoản viện trợ quân sự 3,5 triệu USD cho Thái Lan sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự hôm 22/5.

Cũng theo quan chức trên, Mỹ đang cân nhắc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc tập trận "Hổ mang vàng" (Cobra Gold) với Thái Lan vào năm tới. Cuộc diễn tập này dự kiến có sự tham gia của hơn 13.000 binh sỹ thuộc các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được biết, Chủ tịch tiểu ban nói trên, ông Steve Chabot cũng đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama xem xét phương án chuyển địa điểm tổ chức tập trận "Hổ mang vàng 2015" tới Darwin, thành phố duyên hải miền Bắc Australia.

Hiện có khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú tại đây trong khuôn khổ chiến lược "xoay trục" của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương.

"Hổ mang vàng" là cuộc tập trận đa phương hàng năm giữa Mỹ và Thái Lan, được tổ chức từ năm 1980. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất và lâu đời nhất của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo hủy bỏ thêm hàng loạt chương trình hợp tác với Thái Lan nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.

Các chương trình bị hủy bỏ gồm cuộc tập trận Hợp tác đào tạo về khả năng sẵn sàng trên biển (CARAT), chuyến thăm của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris đến Thái Lan và chuyến thăm của một quan chức quân sự cấp cao Thái Lan đến Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tại Hawaii.

Thái Lan từ lâu được giới phân tích đánh giá là một "mắt xích quan trọng" trong chính sách của Mỹ tại châu Á.

Năm 2006, quốc gia Đông Nam Á này đã lâm vào khủng hoảng chính trị trầm trọng khi quân đội nước này tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, sự kiện khởi đầu cho vòng xoáy chính trị đã nhấn chìm Thái Lan từ đó đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục