Kế hoạch hành động này, do Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Bộ An ninh nội địa vàan toàn công cộng Canada đồng bảo trợ, nhằm bảo vệ tốt hơn các cơ sở dữ liệu sốhóa, đồng thời củng cố khả năng ứng phó trước các sự cố về mạng.
Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Vic Toews tuyên bố Canada và Mỹ có lợiích chung trong việc hợp tác bảo vệ cơ sở hạ tầng chung giữa hai nước.
Hai bênđã cam kết hợp tác bảo vệ các hệ thống mạng thiết yếu để đối phó và khôi phụcbất cứ sự nghẽn mạng nào cũng như làm cho hệ thống không gian mạng trở nên antoàn hơn cho tất cả các công dân của hai nước.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano nhấn mạnh kếhoạch này giúp củng cố quan hệ vững mạnh giữa các cơ quan an ninh hai nước.
Vớikế hoạch này, Mỹ và Canada hy vọng sẽ cải thiện, thúc đẩy sự hợp tác trong việcxử lý các sự cố liên quan đến mạng giữa các trung tâm quản lý an ninh mạng củahai nước, tăng cường chia sẻ thông tin.
[Vụ Huawei: Vì sao Mỹ e dè các công ty Trung Quốc?]
Thông báo trên được đưa ra sau khi Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hồi đầutháng này cảnh báo rằng các thiết bị viễn thông nhập khẩu từ hãng công nghệHuawei của Trung Quốc có thể được sử dụng vào công tác gián điệp./.