Mỹ chỉ trích Nga "cản trở" nghị quyết LHQ về Syria

Mỹ cho biết dự thảo nghị quyết lên án việc Syria sử dụng khí độc đã bị chặn tại Hội đồng Bảo an là do sự "không khoan nhượng" của Nga.
Ngày 28/8, các đại sứ của Vương quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga vàHoa Kỳ đã kết thúc cuộc thảo luận về nghị quyết của Hội đồng Bảo anLiên hợp quốc do London soạn thảo về việc cho phép hành độngquân sự đối với Syria.

Cuộc họp kết thúc mà không xuấthiện dấu hiệu nào cho thấy Hội đồng Bảo an có thể sớm biểu quyết về một nghịquyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Đại sứ của TrungQuốc và Nga, hai nước phản đối mạnh mẽ tấn công quân sự nhằm và Tổngthống Syria Bashar al-Assad, đã rời cuộc họp kín này sau khoảng 75 phútthảo luận.

Ngoạitrưởng Vương quốc Anh William Hague cho biết cuộc thảo luận tại Liên hợp quốc vềcách thức đối phó cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ tiếp tục "trong nhữngngày tới".


Trong khi đó, Hoa Kỳ cho biết dự thảo nghị quyết lên án việc Syria sử dụngkhí độc đã bị chặn tại Hội đồng Bảo an là do sự"không khoan nhượng" của Nga.

Phát biểu sau khi 5 thànhviên thường trực HĐBA LHQ thảo luận về nghị quyết do Anh soạn thảo vềviệc cho phép hành động quân sự đối với Syria, phó phát ngôn viên BộNgoại giao Hoa Kỳ Marie Harf cho hay: "Chúng tôi không nhìn thấy conđường phía trước vì Nga tiếp tục phản đối mọi hành động có ý nghĩa củaHĐBA đối với Syria".

Bà Harf cũng cho rằng không thể cho phép sự phảnđối của Nga làm lá chắn cho chính quyền Syria. Theo bà Harf, các hànhđộng của Nga, trong đó gồm có việc ba lần trước đó phủ quyết các dự thảonghị quyết lên án chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đã đặt ra câuhỏi rằng liệu HĐBA có phải là diễn đàn hiệu quả để giải quyết cuộc xungđột tại Syria hay không.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoạigiao Nga Vladimir Titov cho biết nước này thấy rằng hiện không phải thờiđiểm thích hợp để thảo luận về các biện trừng phạt của LHQ nhằm vàoDamascus trước khi các thanh sát viên đệ trình báo cáo về việc sử dụngvũ khí hóa học ở Syria.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũngtuyên bố rằng HĐBA không nên cân nhắc dự thảo nghị quyết do Anhsoạn thảo trước khi các thanh sát viên LHQ báo cáo về các phát hiện củahọ tại Syria.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởngTrung Quốc Vương Nghị cùng ngày đã hối thúc tất cả các bên liên quan giữbình tĩnh và kiềm chế trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rời OPEC gây sức ép lên Saudi Arabia

Là nước sản xuất lớn nhất và giữ vai trò lãnh đạo trên thực tế trong OPEC, Saudi Arabia được cho là sẽ phải gánh thêm trách nhiệm trong việc duy trì sự ổn định của tổ chức.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rút khỏi OPEC+: Liên minh suy yếu nhưng không tan rã

Quyết định của UAE là một cú sốc lớn, sự ra đi này khiến nỗ lực điều tiết thị trường của liên minh trở nên phức tạp hơn do tỷ trọng kiểm soát sản lượng toàn cầu của nhóm OPEC+ đã bị thu hẹp.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tuyên bố phá hủy đường hầm của Hezbollah

Theo thông báo từ phía Israel, các đường hầm được phát hiện tại khu vực Qantara, cách biên giới khoảng 10km, với tổng chiều dài ước tính khoảng 2km và là một phần của mạng lưới ngầm quy mô lớn hơn.