Mỹ: Hai người gốc Việt giữ chức chánh án Tòa Thượng thẩm ở California

Thống đốc bang California, ông Jerry Brown đã bổ nhiệm luật sư Nhân T. Vũ làm Chánh án Tòa Thượng thẩm ở Quận Cam và Luật sư Von T. Nguyễn Deroian ở quận Santa Barbara của bang này.
Mỹ: Hai người gốc Việt giữ chức chánh án Tòa Thượng thẩm ở California ảnh 1Luật sư Von T. Nguyễn Deroian (trái) và luật sư Nhân T. Vũ (phải). (Nguồn: Văn Phòng Thống Đốc California)

Ngày 27/6, Thống đốc bang California, ông Jerry Brown đã bổ nhiệm hai người gốc Việt làm Chánh án Tòa Thượng thẩm bang California, một ở Quận Cam và một ở Quận Santa Barbara.

[Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp người Việt tại Mỹ và Việt Nam]

Theo thông báo từ Văn phòng Thống đốc bang California, luật sư Nhân T. Vũ, 47 tuổi, cư dân thành phố Fullerton, được bổ nhiệm thay thế Chánh án Thomas M. Goethals, người vừa được bổ nhiệm vào Tòa Phúc thẩm bang California.

Ông Nhân T. Vũ tốt nghiệp luật tại Đại học Yale và Đại học Harvard.

Ngoài công việc trong chính quyền, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư người Mỹ gốc Á ở Nam California. Ông Nhân sẽ là Chánh án gốc Việt thứ hai làm việc tại Quận Cam.

Người thứ hai là Luật sư Von T. Nguyễn Deroian, 43 tuổi, được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa Thượng thẩm California ở Quận Santa Barbara, thay thế Chánh án Rogelio R. Flores vừa nghỉ hưu, trở thành Chánh án gốc Việt đầu tiên ở quận này.

Bà là giáo sư tại Đại học Luật Santa Barbara từ năm 2013. Trước đó, bà là Phó biện lý Santa Barbara từ năm 2006-2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục