Mỹ-Hàn quan ngại "cách hành xử liều lĩnh" của Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns cho biết Mỹ và Hàn Quốc cùng quan ngại về "cách hành xử liều lĩnh" của Triều Tiên.

Kyodo đưa tin phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Kyou Hyun, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns ngày 21/1 cho biết Mỹ và Hàn Quốc cùng quan ngại về "cách hành xử liều lĩnh" của Triều Tiên.

Ông Burns cho biết Mỹ và Hàn Quốc "rất quan ngại về cách hành xử gần đây của lãnh đạo Triều Tiên cũng như nguy cơ gia tăng các hành vi liều lĩnh và khiêu khích trong tương lai (từ phía nước này)."

Bình luận của ông Burns được đưa ra vài tuần sau khi người chú dượng đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên là ông Jang Song Thaek bị tử hình vì "phản quốc."

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Burns dự kiến gặp thư ký của tổng thống Hàn Quốc phụ trách vấn đề an ninh quốc gia Kim Jang Soo.

Sau khi rời Hàn Quốc, ông sẽ thăm Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục