Mỹ hối thúc Israel và Palestine duy trì hợp tác an ninh

Mỹ tiếp tục hối thúc Israel, Chính quyền Palestine duy trì các hoạt động hợp tác an ninh khi Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch chống phong trào Hamas.
Mỹ hối thúc Israel và Palestine duy trì hợp tác an ninh ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ tiếp tục hối thúc Israel và Chính quyền Palestine duy trì các hoạt động hợp tác an ninh trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiến hành các chiến dịch chống phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza sau khi tìm thấy thi thể của 3 thiếu niên Israel mất tích.

Trong một thông cáo báo chí ngày 1/7, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhắc lại lời lên án mạnh mẽ của Tổng thống Barack Obama đối với vụ sát hại các công dân Israel nói trên, đồng thời kêu gọi hai bên tránh các hành động khiến tình hình thêm bất ổn.

Thông cáo của Nhà Trắng đánh giá cao các hoạt động hợp tác an ninh giữa Israel và Chính quyền Palestine trong chiến dịch tìm kiếm các thiếu niên bị mất tích, coi đây là yếu tố then chốt giúp giảm căng thẳng hiện nay.

Washington hy vọng tinh thần hợp tác này sẽ được duy trì, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phong trào Hamas, cho rằng sẽ gây ảnh hưởng đến thỏa thuận thống nhất giữa các phe phái Palestine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ sát hại các thiếu niên Israel mà theo cơ quan này có nhiều dấu hiệu cho thấy sự can dự của Hamas.

Quan hệ giữa Israel và Palestine đã trở nên căng thẳng sau khi ba thiếu niên Israel bị mất tích tối 12/6 vừa qua tại một điểm dừng chờ xe ở Bờ Tây. Vụ việc này đã dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất trong vài năm qua.

Quân đội Israel phong tỏa thành phố Hebron, lục soát hàng nghìn địa điểm và bắt giữ ít nhất 450 người Palestine, trong đó phần lớn là các thành viên phong trào Hamas - tổ chức bị Israel quy trách nhiệm đứng sau vụ bắt cóc.

Chính quyền Israel cũng nêu đích danh hai thành viên của phong trào này là nghi phạm chính. Tuy nhiên, Hamas đã lên tiếng phủ nhận liên quan tới vụ bắt cóc.

Cùng với các chiến dịch tìm kiếm, tình hình tại khu vực biên giới phía Nam Israel đã leo thang căng thẳng khi các tay súng Hamas nã rocket và quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích. Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman thậm chí đã đề xuất Israel cần xem xét tái chiếm Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.