Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu ngày 16/7 của người phátngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Wendy Snyder cho biết Anh, Đức cũng sẽ tham gia cuộc tậptrận kéo dài ba tuần có tên gọi "Thách thức nghiêm trọng” này cùng với 3.500quân nhân Mỹ trong khu vực và 1.000 thành viên của lực lượng quốc phòng Israel.
Dự kiến cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung phòng thủ tên lửa, các đơnvị yểm trợ tác chiến và có cả bốn lực lượng vũ trang Mỹ tham gia. Trợ lý Ngoạitrưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị - quân sự Andrew Shapiro cho biết cuộcdiễn tập là cơ hội để hai nước cải thiện hơn nữa khả năng quân sự và là cột mốcmới trong mối quan hệ chiến lược hai nước.
Giới chuyên gia nhận định cuộc tập trận này thông điệp mà Mỹ và đồng minhIsrael muốn gửi tới Iran. Theo ông Kenneth Katzman, chuyên gia về Trung Đông củaCơ quan Nghiên cứu quốc hội Mỹ (CRS), động thái này ít nhất cho thấy quan hệ hợptác quân sự sâu rộng giữa Washington và Tel Aviv bất chấp các khác biệt trongđánh giá của hai nước về quy mô và tính cấp bách của mối đe dọa từ chương trìnhlàm giàu hạt nhân của Tehran.
Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã công khai phản đối Thủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu về các đánh giá liên quan đến tiến bộ của Iran trong việc sảnxuất vũ khí hạt nhân và thời điểm tiến hành các cuộc tấn công quân sự chốngIran. Các quan chức Iran cho biết họ sẽ đáp trả nếu Israel tấn công các cơ sởhạt nhân ở nước này.
Thủ tướng Israel đã kêu gọi thiết lập "giới hạn đỏ" cho hành động quân sựnếu Iran tiếp tục làm giàu urani. Trong khi đó, Mỹ phản đối việc thiết lập đườnggiới hạn này và đang cùng các đồng minh châu Âu tập trung gây áp lực Iran thôngqua các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Tháng trước, Mỹ đã dẫn đầu một cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của30 nước tại Trung Đông. Các quan chức Iran nhiều lần đe dọa phong tỏa Eo biểnHormuz là nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới mỗi ngày./.