Mỹ khuyến cáo hai cộng đồng dân cư tại California sơ tán do cháy rừng

Ngày 5/8, nhà chức trách bang California (Mỹ) khuyến cáo hai cộng đồng dân cư nằm trên đường đi của đám cháy rừng Dixie lập tức sơ tán do gió lớn đã khiến ngọn lửa lan rộng hơn.
Mỹ khuyến cáo hai cộng đồng dân cư tại California sơ tán do cháy rừng ảnh 1Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại bang California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, nhà chức trách bang California (Mỹ) khuyến cáo hai cộng đồng dân cư nằm trên đường đi của đám cháy rừng Dixie lập tức sơ tán do gió lớn đã khiến ngọn lửa lan rộng hơn.

Theo đó, cộng đồng dân cư Greenville và Chester đã nhận được lệnh cảnh báo sau khi đám cháy Dixie bùng phát dữ dội hơn trong điều kiện gió lớn với vận tốc 56km/h. 

Trước đó, tối 3/8 (theo giờ địa phương), cảnh sát hạt Plumas đã ban bố lệnh sơ tán đối với khoảng 2.000 cư dân của cộng đồng Chester. Người dân được yêu cầu sơ tán ngay lập tức hoặc tạm thời đến lánh nạn tại sân bóng chày của trường trung học Chester.

[Cháy rừng hoành hành ở Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, 10 người tử vong]

Đám cháy rừng Dixie bùng phát ngày 14/7 và nhanh chóng lan rộng trở thành đám cháy lớn nhất xảy ra tại Mỹ trong năm nay. Đám cháy bùng phát mạnh đến mức tạo ra một hình thái thời tiết riêng tại đây, cụ thể là các đám mây có thể gây ra chớp, sấm sét và gió mạnh.

Nguyên nhân đám cháy là do cuộc khủng hoảng khí hậu gây hiện tượng nắng nóng, hanh khô bất thường. Đến nay, cháy rừng đã tàn phá diện tích trồng rừng nhiều gấp 3 lần so với năm 2020, vốn được đánh giá là năm cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang California./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục