"Quan hệ đối tác chiến lược" mới này, được công bố trước thềm chuyến thămcủa quyền Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tới Washington vào tuần tới, biếnNigeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên có được vị thế như vậy dưới thờichính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Giới chức Mỹ cho hay việc thiết lập mối quan hệ trên sẽ giúp Nigeria xâydựng một diễn đàn cho các cuộc thảo luận về vấn đề đảm bảo tính minh bạch hơn,tăng cường trách nhiệm giải trình và tài chính của Nigeria, qua đó giúp nướcchâu Phi này phát huy hết tiềm năng của một nước đứng đầu khu vực.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về châu Phi Johnnie Carson,người từng là Đại sứ Mỹ tại nhiều nước châu Phi, nhấn mạnh: "Cùng với Nam Phi,Nigeria là một trong hai nước quan trọng nhất ở châu Phi."
Mục tiêu của việc thiết lập mối quan hệ này là giúp Nigeria phát huy cácthế mạnh của mình, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nguồn thu xuất khẩu lớnnhất của nước này, đồng thời ổn định tình hình ở vùng đồng bằng châu thổ sôngNiger, nơi các cuộc tấn công của các phần tử vũ trang đã cản trở nghiêm trọngviệc sản xuất dầu.
Mỹ cũng cho rằng việc Nigeria trở thành một nước hùng mạnh về kinh tế vàchính trị có thể sẽ giúp Mỹ loại trừ nguy cơ quốc gia châu Phi này trở thànhtiền đồn của các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Nigeria là quê hương của Farouk Abdulmutallab, thủ phạm vụ đánh bom bấtthành trên một chuyến bay tới Mỹ đúng ngày Giáng sinh năm ngoái.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết giá trị thương mại song phương giữa Mỹ vàNigeria đạt hơn 42 triệu USD trong năm 2008.
Nigeria là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ tại vùng tiểu sa mạc Saharathuộc châu Phi, phần lớn nhờ vào công nghiệp dầu mỏ của nước này. Dầu mỏ Nigeria chiếm 8% nhập khẩu của Mỹ.
Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nigeria, trong đó bao gồm đầu tưvào ngành khai thác dầu khí ngoài khơi của hai hãng dầu khí là Exxon-Mobil vàChevron./.