Mỹ sẽ đánh giá lời đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh của Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh giá "độc lập" lời đe dọa của Bình Nhưỡng rút khỏi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Mỹ sẽ đánh giá lời đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh của Triều Tiên ảnh 1Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. (Nguồn: AP)

Theo Politico, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 15/5 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh giá "độc lập" lời đe dọa của Bình Nhưỡng rút khỏi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Sanders nêu rõ: "Mỹ sẽ xem xét điều mà Triều Tiên thông báo một cách độc lập và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi."

[KCNA: Triều Tiên cân nhắc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ]

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng không cho biết liệu việc lên kế hoạch cho một hội nghị với ông Kim sẽ tiếp tục hay không.

Cùng ngày, khi được báo giới đưa ra câu hỏi về kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định: "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục lên kế hoạch hội nghị với ông Kim Jong-un"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục