Mỹ: Tòa yêu cầu chính phủ khôi phục việc làm cho gần 25.000 viên chức

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên xác nhận đã sa thải gần 25.000 nhân sự mới được tuyển dụng và các cơ quan liên bang đang tìm cách khôi phục vị trí của họ.

Người lao động tìm việc tại hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người lao động tìm việc tại hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên xác nhận đã sa thải gần 25.000 nhân sự mới được tuyển dụng và các cơ quan liên bang đang tìm cách khôi phục vị trí của họ.

Động thái này diễn ra sau một phán quyết cho rằng việc sa thải các nhân sự trên có thể bất hợp pháp.

Hồ sơ do chính quyền của Tổng thống Trump trình lên tòa án liên bang ở thành phố Baltimore, bang Maryland vào cuối ngày 17/3 cáo bao gồm xác nhận của giới chức 18 cơ quan liên bang về việc những nhân viên mới tuyển dụng đang tạm thời nghỉ việc.

Cụ thể, Bộ Tài chính sa thải khoảng 7.600 người, Bộ Nông nghiệp sa thải khoảng 5.700 người, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cắt giảm hơn 3.200 nhân sự. Hiện các cơ quan liên bang đang bố trí lại hoặc tìm cách bố trí lại công việc cho các nhân viên đã bị sa thải.

Dù vậy, việc đưa một lượng lớn nhân viên trở lại làm việc đang gây nhiều xáo trộn.

Đây là báo cáo đầy đủ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến các biện pháp tinh giản bộ máy liên bang.

Trước đó, ngày 13/3, Thẩm phán Liên bang James Bredar tại Baltimore đã ra phán quyết đồng tình với đơn kiện của 19 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, theo đó cho rằng việc 18 cơ quan sa thải hàng loạt nhân viên mới tuyển dụng bắt đầu vào tháng Hai năm nay đã vi phạm các quy định về sa thải nhân viên liên bang.

Thẩm phán Bredar cũng yêu cầu các cơ quan này bố trí lại công việc cho những người này trong khi chờ các diễn biến pháp lý tiếp theo.

Trong đơn kiện của chính quyền 19 bang và vùng thủ đô Washington D.C, các nguyên đơn cho rằng việc sa thải hàng loạt sẽ làm tăng đột biến các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và làm tăng gánh nặng đối với các dịch vụ xã hội do các bang cung cấp.

Ngày 17/3, chính quyền của Tổng thống Trump đã gửi đơn kháng cáo quyết định của thẩm phán Bredar lên tòa phúc thẩm có trụ sở tại Richmond, bang Virginia, yêu cầu tạm dừng phán quyết cho đến khi có kết quả kháng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.