Mỹ trình dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ đã trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành phóng vệ tinh vào ngày 12/12/2012.
Ngày 21/1, các nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã trình lên Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết trừng phạt Cộng hòa dân chủnhân dân Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ phóng vệ tinh vàongày 12/12/2012, hành động mà phương Tây coi là "vỏ bọc" cho một vụ thửtên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời kêu cộng đồng quốc tế thắt chặt hơn nữanhững biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc hiện nay đối với Triều Tiên.

Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết dự thảo nói trên có khả năng được đưara bỏ phiếu thông qua giữa tuần này.

Trước đó, hồi đầu tuần, Trung Quốc nói rằng Hội đồng Bảo an cần thông quamột nghị quyết thận trọng về Triều Tiên, cho rằng đây là cách tốt nhất để đảmbảo căng thẳng khu vực không leo thang hơn nữa.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn lời Đại sứ Nga tạiLiên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết Mátxcơva ủng hộ bản dự thảo nghị quyết nóitrên, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các nước ủy viên Hội đồng Bảo an sẽ không cóbất cứ khúc mắc nghiêm trọng nào (với nghị quyết này).

Đại sứ Churkin nhấn mạnh, quan điểm của Nga là vụ phóng tên lửa của TriềuTiên đã vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do đó Hội đồngBảo an nhất thiết phải có phản ứng.

Ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh vào ngày12/12/2012, Mỹ cho rằng cần phải áp thêm các biện pháp trừng phạt mới đối vớinước này, trong khi Trung Quốc lại phản đối lựa chọn này, cho rằng Hội đồng Bảoan chỉ nên đưa ra một tuyên bố kêu gọi Ủy ban trừng phạt Triều Tiên gia hạn cácbiện pháp trừng phạt sẵn có mà không áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin ngoại giao, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được mộtthỏa thuận liên quan đến nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sắp tới, trong đó Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan vũ trụ TriềuTiên.

Ngoài ra, nghị quyết mới cũng nhằm tới các thực thể chính phủ và cá nhâncó liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.