Mỹ và EU đạt thỏa thuận mới về chia sẻ dữ liệu cá nhân

Tổng thống Biden khẳng định thỏa thuận mới về chia sẻ dữ liệu cá nhân đã thể hiện cam kết chung trong việc hướng tới đảm bảo quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và pháp quyền.
Mỹ và EU đạt thỏa thuận mới về chia sẻ dữ liệu cá nhân ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Biden. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận mới về chia sẻ dữ liệu cá nhân, thay thế cho những thỏa thuận cũ bị Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) bác bỏ do quan ngại vấn đề an ninh.

Phát biểu tại họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ở Brussels (Bỉ), Tổng thống Biden khẳng định thỏa thuận trên đã thể hiện cam kết chung trong việc hướng tới đảm bảo quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và pháp quyền.

Thỏa thuận này hiện đã được thống nhất trên nguyên tắc và sẽ cho phép EC phê chuẩn luồng dữ liệu xuyên Đại Tây Dương, thúc đẩy các giao dịch trị giá 7.100 tỷ USD và các mối quan hệ kinh tế với EU.

Các công ty công nghệ Mỹ đang vướng phải nhiều vụ kiện tại châu Âu do lo ngại khả năng cơ quan an ninh Mỹ tiếp cận dữ liệu cá nhân của người dân. Thỏa thuận mới vẫn cần được hoàn tất và sẽ đối mặt với thách thức pháp lý tại châu Âu.

Đây sẽ là lần thứ 3 Mỹ và EU nỗ lực đạt được thỏa thuận mới sau khi các thỏa thuận cũ bị ECJ vô hiệu hóa.

[Quan chức EU và Mỹ trao đổi về tình hình an ninh châu Âu]

Năm 2020, ECJ đã vô hiệu hóa thỏa thuận chia sẻ dữ liệu quan trọng giữa EU và Mỹ có tên "Lá chắn bảo mật" (Privacy Shield). Đây là thỏa thuận về việc trao đổi dữ liệu trên các máy chủ xuyên Đại Tây Dương để phục vụ các mục đích thương mại giữa EU và Mỹ.

Trong phán quyết, ECJ cho rằng thỏa thuận này không thể bảo vệ người dân châu Âu trước các đạo luật an ninh và giám sát của Mỹ.

Phán quyết của ECJ được đưa ra trong vụ kiện với nguyên đơn là nhà hoạt động người Áo Max Schrems. Ông Schrems đâm đơn kiện sau vụ rò rỉ thông tin từ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden về việc các cơ quan chính phủ Mỹ thực hiện hàng loạt vụ do thám kỹ thuật số.

Thỏa thuận "Lá chắn bảo mật" là phiên bản sau của thỏa thuận "Bến cảng an toàn" (Safe Harbour), vốn bị ECJ bác bỏ với lý do tương tự vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục