Mỹ xúc tiến hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại New York, để chuẩn bị cho hội nghị này, Tổng thống Biden đã mời lãnh đạo 17 nước vốn là nguồn phát thải tới 80% lượng khí thải trên toàn cầu tham dự sự kiện trên.
Mỹ xúc tiến hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra vào tuần sau theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 14/4, đặc phái viên của Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry tới Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại ngày 13/4, ông Kerry nêu rõ giữa Mỹ và Trung Quốc tồn tại bất đồng trong nhiều vấn đề, nhưng biến đổi khí hậu là vấn đề khác và hoàn toàn độc lập.

Ông nhấn mạnh nếu một nước không có thiện chí hợp tác với các nước khác để cùng đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước đó đang tự gây tổn hại cho chính mình và người dân của mình.

Quan chức Mỹ nêu rõ vệ tinh và các công nghệ khác cho phép nước này theo dõi được tình trạng xả khí thải trên toàn cầu và hiện các nước châu Âu đã thảo luận về việc áp mức thuế đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu dựa trên lượng khí thải ra môi trường từ hoạt động sản xuất hàng hóa này.

Tuyên bố nói trên của đặc phái viên của Mỹ về biến đổi khí hậu Kerry được đưa ra ngay trước thềm các cuộc gặp của ông với các quan chức của Trung Quốc tại Thượng Hải để bàn về các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế khác.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mục tiêu trong chuyến đi lần này của ông Kerry là đề nghị Trung Quốc tăng tốc độ giảm mức khí thải nhà kính.

[Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ]

Trước đó, ông Kerry cũng đã đàm phán với người đồng cấp Giải Chấn Hoa cũng như các quan chức khác của Trung Quốc về vấn đề trên. Quan chức này khẳng định cần phải có Trung Quốc cùng đàm phán mới có thể giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu.

Đặc phái viên Kerry  đã tiến hành một loạt chuyến công du tới châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu mà Tổng thống Biden dự kiến sẽ chủ trì vào tuần tới.

Để chuẩn bị cho hội nghị này, Tổng thống Biden đã mời lãnh đạo 17 nước vốn là nguồn phát thải tới 80% lượng khí thải trên toàn cầu tham dự sự kiện trên, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa hồi đáp lời mời này.

Khi còn đang trong giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống, Tổng thống Biden từng cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, do khí thải nhà kính là vấn đề toàn cầu nên ông sẽ không thể thực hiện cam kết của mình nếu không có sự hợp tác quốc tế.

Hiện các nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hai nước xả khí thải nhiều nhất thế giới đóng vai trò quan trọng nhất trong giải quyết những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, song khả năng hợp tác giữa hai nước trong vấn đề là xa vời do đang vướng vào những căng thẳng thương mại chưa có hồi kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.