Myanmar triệt phá và thu giữ tang vật nhiều cơ sở sản xuất ma túy

Truyền thông Myanmar ngày 2/3 cho biết lực lượng chức năng nước này đã thu giữ một lượng ma túy lớn cùng các chất và thiết bị điều chế ma túy, trị giá gần 27 triệu USD.
Myanmar triệt phá và thu giữ tang vật nhiều cơ sở sản xuất ma túy ảnh 1Tang vật mà cơ quan chức năng Myanmar thu giữ. (Ảnh: FreeToday)

Lực lượng chức năng Myanmar đã thu giữ một lượng ma túy lớn cùng các chất và thiết bị điều chế ma túy, trị giá gần 27 triệu USD.

Theo báo The Myawady số ra ngày 2/3 cho biết cuối tuần qua, các binh sỹ nước này đã tấn công một số cơ sở điều chế ma túy ở thị trấn Kutkai, bang Shan miền Đông nước này. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 18 triệu viên ma túy tổng hợp, khoảng 33 kg heroin, 28 thùng acid cùng một số thiết bị khác.

[Myanmar: Các tay súng tấn công, bắt cóc hàng chục cảnh sát]

Các hoạt động sản xuất ma túy ở Myanmar chủ yếu tập trung ở bang Shan. Các đối tượng buôn bán ma túy thường đưa ma túy đá sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này sang các thị trường như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) hay Sydney (Australia). Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy lợi nhuận mà các tổ chức tội phạm ma túy ở Myanmar thu được lên tới hơn 60 tỷ USD/năm.

Trong năm 2019, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ tổng lượng ma túy có trị giá 374 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục