Năm 2014, số vụ sát hại nhân viên thực thi pháp luật Mỹ tăng mạnh

Trong năm 2014, số vụ dùng súng sát hại các nhân viên lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã tăng 56% so với năm 2013.
Năm 2014, số vụ sát hại nhân viên thực thi pháp luật Mỹ tăng mạnh ảnh 1Cảnh sát gác tại một chốt kiểm soát an ninh trên Quảng trường Thời đại ngày 22/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong năm 2014, số vụ dùng súng sát hại các nhân viên lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã tăng 56% so với năm 2013.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Quỹ Tưởng nhớ Nhân viên Thực thi Pháp luật Quốc gia (NLEOM) cho biết trên toàn liên bang trong năm 2014 đã có 50 nhân viên lực lượng thực thi luật pháp bị sát hại bằng súng, trong khi số vụ của năm trước đó là 32 người.

Phần lớn số vụ sát hại xảy ra tại các bang California, Texas, New York, Florida và Georgia. Bên cạnh việc số lượng cảnh sát bị bắn chết tăng đột biến trong năm 2014, Mỹ cũng đã chứng kiến số lượng nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng  khi đang làm nhiệm vụ tăng 24% (126 người), so với 102 trường hợp của năm 2013.

Chủ tịch NLEOM, ông Craig W. Floyd, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng tâm lý chống chính phủ ngày càng tăng tại Mỹ sẽ dẫn tới việc gia tăng số vụ tấn công bạo lực nhằm vào các nhân viên làm việc trong lực lượng thực thi pháp luật.

Căng thẳng leo thang tại nhiều bang của Mỹ thời gian qua sau vụ thanh niên da màu Michael Brown bị bắn chết ở thị trấn Ferguson cách đây 3 tháng và Eric Garner, một người da màu khác, thiệt mạng trong vụ khống chế quá tay của một cảnh sát da trắng.

Quyết định sau đó của tòa án không truy tố các cảnh sát liên quan đến các vụ việc trên khiến làn sóng phản đối bùng phát dữ dội và châm ngòi cho các vụ trả thù của người da màu.

Vụ Ismaaiyl Brinsley, thành viên một tổ chức xã hội đen ở Baltimore, bắn chết hai cảnh sát New York là Rafael Ramos và Wenjian Liu là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa Sở Cảnh sát New York và Thị trưởng thành phố Bill de Blasio.

Ông de Blasio bày tỏ cảm thông trước làn sóng phản đối bắt nguồn từ những vụ thanh niên da màu bị thiệt mạng khi đối đầu với cảnh sát da trắng.

Báo cáo của NLEOM được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn không ngừng leo thang giữa cộng đồng người Mỹ gốc Phi với lực lượng cảnh sát tại Mỹ.

Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và tôn trọng pháp luật.

Ông cho rằng các diễn biến thời gian qua chỉ ra những thách thức to lớn mà đất nước còn phải đối diện, đồng thời kêu gọi cần có những thay đổi sâu sắc để chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc và xói mòn niềm tin giữa người da trắng và người da màu ở Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục