Tổng thống Obama: Mỹ đã bớt chia rẽ trong vấn đề chủng tộc

Tổng thống Barack Obama khẳng định nước Mỹ đã ít bị chia rẽ hơn trong vấn đề chủng tộc so với thời điểm ông nhậm chức.
Tổng thống Obama: Mỹ đã bớt chia rẽ trong vấn đề chủng tộc ảnh 1Biểu tình tại New York , phản đối phán quyết của tòa án thành phố St. Louis ngày 24/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Barack Obama khẳng định nước Mỹ đã ít bị chia rẽ hơn trong vấn đề chủng tộc so với thời điểm ông nhậm chức, bất chấp làn sóng biểu tình gần đây liên quan tới cách hành xử của cảnh sát đối với người da màu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng NPR News dự kiến được phát sóng trong tuần này, ông Obama nhấn mạnh sự ngờ vực giữa cảnh sát và các cộng đồng thiểu số không phải là điều mới mẻ và đang được bàn luận nhiều hơn vì sự phổ biến của điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề chủng tộc nổi lên một cách lành mạnh.

Việc nhiều người cảm thấy mối quan hệ chủng tốc xấu đi là có thể lý giải, bởi báo chí đưa tin dày đặc về các vụ biểu tình ở Ferguson, Missouri và New York.

Dẫu vậy, những cộng đồng thiểu số thường xuyên phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc đều thấy tình hình đã được cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục