Không những phải đối mặt với khó khăn trongviệc bảo đảm an ninh cho World Cup, Nam Phi còn đang phải đối phó với tình trạng vi phạmđộc quyền thương hiệu FIFA World Cup ở thị trường trong nước.
Các đồ vật "nhái" mác FIFA World Cup 2010 bao gồm mũ, áo phông vàlinh vật Zakumi đang tràn ngập thị trường chợ đen Nam Phi (Zakumimang thân hình giống một chú báo với mái tóc màu xanh, tượng trưng cho màu xanhtrên sân bóng).
Hiện, các loại quần áo thể thao in nhái cổ vũ cho đội tuyểnAnh hoặc Brazil chỉ bán với giá 33 USD, trong khi quần áo cùng loại chính hãngbán với giá 80 USD.
Cảnh sát Nam Phi đã tiến hành nhiều chiến dịch lớn ngăn chặn và thu giữ nhiều lôhàng hóa nhái mác sản phẩm Worl Cup. Từ đầu năm 2010, lực lượng hải quan NamPhi đã thu giữ hơn 17 triệu USD giá trị hàng hóa nhái mác thương hiệu WorldCup, có nguồn gốc xuất sứ từ các nước châu Á.
Theo đánh giá của cảnh sát, sốlượng hàng hóa nhái nhãn mác, vi phạm thương hiệu World Cup thu giữ được chỉ là"phần nổi của tảng băng chìm" các loại hàng hóa nhái nhãn hiệu FIFA, World Cup2010 khi các loại hàng hóa này được đưa vào Nam Phi qua nhiều con đường khácnhau.
Từ đầu năm 2010 đến nay, Tòa án Nam Phi đã xét xử, truy tố gần 100 vụ liên quanđến các hoạt động sản xuất, tàng trữ, buôn bán vi phạm bản quyền thương hiệuFIFA World Cup.
Theo quy định của luật pháp Nam Phi, nếu buôn bán hàng hóa giả,vi phạm bản quyền thương hiệu sẽ bị phạt ba năm tù giam hoặc phải nộp phạt 700USD./.
Các đồ vật "nhái" mác FIFA World Cup 2010 bao gồm mũ, áo phông vàlinh vật Zakumi đang tràn ngập thị trường chợ đen Nam Phi (Zakumimang thân hình giống một chú báo với mái tóc màu xanh, tượng trưng cho màu xanhtrên sân bóng).
Hiện, các loại quần áo thể thao in nhái cổ vũ cho đội tuyểnAnh hoặc Brazil chỉ bán với giá 33 USD, trong khi quần áo cùng loại chính hãngbán với giá 80 USD.
Cảnh sát Nam Phi đã tiến hành nhiều chiến dịch lớn ngăn chặn và thu giữ nhiều lôhàng hóa nhái mác sản phẩm Worl Cup. Từ đầu năm 2010, lực lượng hải quan NamPhi đã thu giữ hơn 17 triệu USD giá trị hàng hóa nhái mác thương hiệu WorldCup, có nguồn gốc xuất sứ từ các nước châu Á.
Theo đánh giá của cảnh sát, sốlượng hàng hóa nhái nhãn mác, vi phạm thương hiệu World Cup thu giữ được chỉ là"phần nổi của tảng băng chìm" các loại hàng hóa nhái nhãn hiệu FIFA, World Cup2010 khi các loại hàng hóa này được đưa vào Nam Phi qua nhiều con đường khácnhau.
Từ đầu năm 2010 đến nay, Tòa án Nam Phi đã xét xử, truy tố gần 100 vụ liên quanđến các hoạt động sản xuất, tàng trữ, buôn bán vi phạm bản quyền thương hiệuFIFA World Cup.
Theo quy định của luật pháp Nam Phi, nếu buôn bán hàng hóa giả,vi phạm bản quyền thương hiệu sẽ bị phạt ba năm tù giam hoặc phải nộp phạt 700USD./.
Triệu Nguyên Thành (Vietnam+)