Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Cậu bé quê xứ dừa Bến Tre đã giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU nhờ sáng tạo ra siêu anh hùng dành toàn bộ thời gian, sức lực để chiến đấu với gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.
Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU ảnh 1Nam sinh Đào Khương Duy giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 19/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.

Trước đó, cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) với chủ đề: "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho  mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình" đã được phát động tại Bình Định ngày 9/01/2023.

[Chủ đề Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 về an toàn giao thông]

Cuộc thi dành cho thiếu nhi của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm khuyến khích sự hiểu biết, sự quan tâm của các em đối với các vấn đề toàn cầu đồng thời khơi dậy khả năng viết văn, rèn kỹ năng sáng tạo trong việc học văn của thiếu nhi.

Sau một thời gian tổ chức, số liệu thống kê cho thấy tất cả 63/63 tỉnh, thành đều có bài dự thi với số lượng là 1.549.050 bài. Ban Giám khảo chung khảo đã chấm 135 bài, chọn được 100 bài đạt các giải cuộc thi (01 Giải nhất, 03 Giải nhì, 05 Giải ba, 30 Giải khuyến khích, 60 Giải cây bút triển vọng, 04 Giải dành cho học sinh khuyết tật).

Kết quả, bức thư giành giải Nhất Việt Nam của cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 52 năm 2023 đã thuộc về em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1, trường Trung học Cơ sở Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU ảnh 2Nội dung bức thư đoạt Giải Nhất cuộc thi.
Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU ảnh 3Nội dung bức thư đoạt Giải Nhất cuộc thi.
Nam sinh lớp 6 giành Giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU ảnh 4Nội dung bức thư đoạt Giải Nhất cuộc thi.

Cậu bé "quê xứ dừa" đã sáng tạo ra một siêu anh hùng của chính mình là S-24/7. Chữ S là chữ cái đầu tiên của nhiều từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa là siêu anh hùng, hy sinh, sự an toàn, và siêu anh hùng này dành toàn bộ thời gian, sức lực để chiến đấu với gã hung thần Tai Nạn Giao Thông, đảm bảo để mọi con đường trên thế giới đều an toàn với trẻ em. Chàng siêu anh hùng của Đào Khương Duy đến từ hành tinh Love - 365, với ý nghĩa ngày nào trong năm của các cư dân hành tinh này cũng đầy ắp tình yêu thương.

Bằng trí tưởng tưởng bay bổng, giàu cảm xúc và ngôn từ mộc mạc, bức thư siêu anh hùng S-24/7 gửi cha mẹ thương yêu ở hành tinh Love-365 của cậu bé "xứ dừa" đã chinh phục Ban giám khảo và giành giải quán quân.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết: "Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có một em học sinh đạt giải cao nhất. Bức thư của em Đào Khương Duy đã được Ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục