Đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra sự cố thủng đập chắn thải số 4 xí nghiệp khaithác quặng Nà Lũng (xã Duyêt Trung, thị xã Cao Bằng), công ty Khoáng sản luyệnkim Cao Bằng vẫn đang nỗ lực hết sức nạo vét bùn, khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, do khối lượng bùn quá lớn, địa hình suối nhỏ, quanh co, việcnạo vét trở nên hết sức khó khăn. Việc khắc phục cũng nảy sinh vấn đề về môi trường tại khu vựcnày.
Ngày 13/12, con đường qua suối Nà Chúa đi vào mỏ Nà Lũng vẫn lầy lội bùnđất. Mặc dù đoạn đường qua suối đã thông, nhưng máy xúc, xe chở bùn liên tụchoạt động vẫn khiến cho nước bùn chảy ngập ngụa con đường. Gần đó, những ngườicông nhân và các loại máy vẫn khẩn trương làm việc.
Ông Đàm Trung Kỳ, Phó Giám đốc công ty Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng chobiết hiện nay, công ty vẫn duy trì con số 250 công nhân, 3 máy xúc và 8 xe benhoạt động liên tục từ sáng đến 10 giờ đêm, quyết tâm hoàn thành nạo vét cơ bảntrước ngày 31/12.
Tính đến ngày 1/12, công ty đã nạo vét được khoảng 6.000-7.000m3 bùn vànước bùn (gần 1.000 chuyến xe ben) đưa trở lại khu mỏ, khối lượng công việc hoànthành khoảng 40%.
Tuy nhiên, với lượng bùn còn tồn đọng rất nhiều như hiện nay, công ty khócó thể hoàn thành việc nạo vét trước ngày 31/12 như đã cam kết với tỉnh.
Tạinhiều khu vực, lượng bùn ở suối và ruộng cao bằng nhau, nếu nạo vét bùn ở ruộngđể cho dân nhanh chóng ổn định sản xuất thì bùn từ suối lại chảy tràn vào ruộng.Nếu nạo vét bùn từ suối trước thì lượng bùn rất nhiều, nạo vét lâu, ảnh hưởngđến thời vụ sản xuất của nông dân.
Sự cố diễn ra đã hơn một tháng nhưng một phần vì khu vực thượng nguồn của dòng suối có nhiều nguồnnước đổ vào nên bùn vẫn rất nhão, chưa khô, làm choviệc nạo vét càng khó khăn.
Khu vực khó nạo vét nhất là đoạn suối phía dưới Ủy ban Nhân dân xã DuyệtTrung, suối sâu, dòng suối chảy quanh co làm cho bùn khó thoát, không thể làmnhanh được. Để nạo vét nhanh cần phải dưa máy xúc công suất lớn đến làm việc,nhưng việc đưa máy xúc xuốn suối cũng gặp không ít khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều người dânkhông hợp tác với công ty, không cho công ty thuê đất để làm đường đưa máy vàosuối, do vậy công ty phải nạo vét thủ công, tiến độ rất chậm.
Hiện nay, công ty đã huy động tất cả xe, máy xúc của mỏ phục vụ nạo vét,nhưng vẫn thiếu xe, máy. công ty đã tìm cách thuê máy xúc của các doanh nghiệp,nhưng việc tìm thuê cũng rất khó khăn vì nhiều doanh nghiệp sợ đưa máy xuống bùnsẽ bị hỏng máy.
Mặc dù biết là không thể song như cam kết nhưng công ty khoáng sản luyệnkim Cao Bằng vẫn đang huy động mọi nguồn lực, cố gắng hoàn thành việc nạo vétbùn theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh./.
Mạnh Hà (TTXVN/Vietnam+)