NASA hướng tới sử dụng nhiên liệu 'xanh' cho tàu vũ trụ

Ngày 10/6, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ lần đầu tiên thử nghiệm nhiên liệu "xanh" cho một vệ tinh phóng thử trong tháng này.
NASA hướng tới sử dụng nhiên liệu 'xanh' cho tàu vũ trụ ảnh 1Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ rời bệ phóng ở căn cứ không quân Vandenberg, bang California, Mỹ ngày 5/5/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ lần đầu tiên thử nghiệm nhiên liệu "xanh" cho một vệ tinh phóng thử trong tháng này.

Nhiêu liệu có hiệu suất cao này do Phòng Thí nghiệm nghiên cứu của Không quân Mỹ phát triển. Nguyên liệu bao gồm hỗn hợp hydroxyl ammonium nitrate với một chất oxi hóa và có thể dùng để thay thế cho hydrazine - loại nhiên liệu vô cùng độc hại thường được sử dụng trong các tàu vũ trụ hiện nay.

Do đặc hơn so với hydrazine, loại nhiên liệu không độc hại này giúp tăng gần 50% hiệu suất. Điều này đồng nghĩa với việc tàu vũ trụ có thể di chuyển xa hơn và lâu hơn và cần ít chất nổ hơn.

Vệ tinh thử nghiệm, là một phần trong chương trình thử nghiệm vũ trụ -2 (STP-2) của Bộ Quốc phòng Mỹ.

[NASA công bố kế hoạch 'giải cứu' Trái Đất khỏi thảm họa không gian]

Dự kiến, việc phóng thử sẽ được tiến hành vào ngày 22/6 tới. Vệ tinh bao gồm một hệ thống đẩy với một bình chất nổ và 5 tên lửa đẩy mang theo nhiên liệu không độc hại. Tên lửa đẩy sẽ được thử nghiệm trong nhiều trường hợp khác nhau nhằm kiểm tra hiệu suất động cơ và độ tin cậy.

Theo NASA, tên lửa sẽ có hành trình phóng vào quỹ đạo thấp và hướng tới vũ trụ.Hệ thống chất nổ và tên lửa đẩy có thể được sử dụng thay cho chất hydrazine độc hại trong bất kỳ tàu vũ trụ nào, từ các vệ tinh nhỏ tới tàu vũ trụ lớn.

Công nghệ này có triển vọng được áp dụng cho các nhiệm vụ liên quan tới Mặt Trăng khi NASA lên kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2024 và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đây vào năm 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.