Thông tin trên được hãng Reuters đăng tải, dẫn lại các nguồn báo chí địa phương.
Đây là đêm thứ 5liên tiếp các máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)không kích Tripoli.
Đài truyền hình quốc gia Libya và kênh tin tức Al Arabiya đưa tin các cuộc tấncông của NATO đã gây ra thiệt hại "về người và của" gần Mizda ở phía nam.
NATO cho biết họ đang chuẩn bị để lần đầu tiên triển khai trực thăng tấncông trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này nhằm gây sức ép với lực lượngtrên bộ của ông Gaddafi.
Trước đó, đêm 26/5 giờ địa phương (tức sáng 27/5 giờ Hà Nội), 5 tiếng nổ lớnđã làm rung chuyển khu dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ở quận Bab Al-Aziziya thuộc thủ đôTripoli.
Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/5 tuyên bố nhà lãnh đạoLibya Muammar Gaddafi phải ra đi.
Tính đến nay, đây là lời kêu gọi mạnh mẽ nhất của Mátxcơva đối với ôngGaddafi.
Tuyên bố trên của ông Ryabkov cho thấy sự thay đổi to lớn trong quan điểmcủa Nga, vốn không đồng tình với cuộc không kích của phương Tây nhằm vàocác lực lượng của nhà lãnh đạo Libya./.