Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở quốc gia BắcPhi này liên quan tới hiệu quả hoạt động của Chính phủ lâm thời Libya, vốn bịđông đảo dư luận cáo buộc là thiếu một kế hoạch an ninh cho đất nước hiện đanglâm vào bất ổn.
Diễn biến mới này trong quan hệ NATO-Libya diễn ra sau khi Tổng thư kýNATO Anders Fogh Rasmussen tới Tripoli và sau khi Thủ tướng Libya Ali Zeidantham gia Hội nghị cấp cao NATO ở Chicago (Mỹ) hồi tháng 5 vừa qua.
Phát biểu về việc khôi phục quan hệ trong chuyến công du tới Mỹ, Thủ tướngZeidan cho biết NATO sẽ hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật cho Libya.
Tổng thư ký NATO Rasmussen cũng phản hồi tích cực với đề nghị của Thủtướng Zeidan về việc tư vấn xây dựng các cơ quan phòng thủ vững chắc ở Libya./.