Theo BCC, triển vọng kinh tế Anh sẽ vẫn rất bất ổn trong thời gian tới. Sự phụchồi sẽ mong manh và nguy cơ kinh tế bị tái suy thoái là rất cao.
BCC dự đoán GDP của nước này sẽ tăng 1% trong năm nay và 2,1% năm 2011 sau khiđã giảm 5% trong năm 2009.
Dự báo về tăng trưởng cho năm 2010 không đổi so với dự đoán trước đây, nhưng sốliệu cho năm 2011 đã bị điều chỉnh giảm so với dự đoán tăng 2,3% trước đây.
BCC cho rằng những thách thức đối với sự tăng trưởng bền vững trong trung hạn đãlớn hơn nhiều, kinh tế sẽ phục hồi rất chậm và tăng trưởng ở dưới mức trung bìnhcủa lịch sử kinh tế Anh trong vòng hai năm tới.
Kinh tế Anh đã thoát khỏi suy thoái trong quý 4/2009 khi trở lại tăng trưởng ởmức 0,3% sau sáu quý liền giảm sâu, vốn là thời kỳ suy giảm kinh tế dài nhất củanước này kể từ trước đến nay.
Tổng Giám đốc BCC David Frost nhận định suy thoái có thể đã chấm dứt về mặt kỹthuật nhưng nhất định không được tự mãn.
Theo ông để duy trì đà phục hồi, điều quan trọng là tất cả các đảng phái chínhtrị phải thừa nhận vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩytăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.
Chính phủ phải sử dụng nguồn vốn ngân sách sắp tới làm cơ sở để đặt nền móng chosự phục hồi kinh tế dựa vào khối doanh nghiệp, nếu không con đường phục hồi sẽdài hơn và thậm chí nền kinh tế có thể rơi trở lại suy thoái.
Quản lý kinh tế là vấn đề trung tâm trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ở Anh vàongày 6/5. Cho dù đảng nào giành thắng lợi, các nhà kinh tế đều cho rằng cần phảigiảm mạnh chi tiêu và tăng thuế để củng cố nền tài chính công và một loạt góicứu trợ tốn kém cho khu vực ngân hàng./.