Thông tin này càng tạo thêm thuận lợi cho nỗ lực tái tranh cử nhiệm kỳ haivốn đang ở thế thượng phong của Tổng thống Barack Obama.
Thông báo ngày 15/3 của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tuần trước, số côngnhân Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 14.000 người xuống còn351.000 người, ngang với số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trongvòng 4 năm qua của tháng trước. Như vậy, số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệptrung bình trong 4 tuần qua ở Mỹ vẫn giữ được ở mức 355.750 người, giảm 14% kểtừ tháng 10/2011.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn tiếp tục giữ được ở mức 8,3% và là mức thất nghiệpthấp nhất trong vòng ba năm qua. Tổng số công nhân thất nghiệp ở Mỹ tại thờiđiểm này là khoảng 12,5 triệu người.
Với đà này, chuyên gia kinh tế Steven Woodthuộc tổ chức “Insight Economics” dự báo trong tháng Ba này, nền kinh tế Mỹnhiều khả năng tiếp tục tạo ra thêm được hơn 200.000 việc làm mới. Đây là dấuhiệu chứng tỏ đà phục hồi của kinh tế Mỹ đã đi vào ổn định.
Cùng ngày, trong một báo cáo riêng rẽ, Bộ Lao động cho biết chỉ số hàng hóa(PPI) mà ở Mỹ thường gọi là chỉ số bán buôn (WPI) trong tháng trước tăng 0,4%,thấp hơn mức dự báo 0,5% và chủ yếu bị tác động bởi giá xăng dầu leo thang. Chỉsố cơ bản, không bao gồm thực phẩm và xăng dầu, chỉ tăng 0,2%. Như vậy, trong 12tháng qua chỉ số bán buôn ở Mỹ tăng tổng cộng 3,3%, mức tăng thấp nhất kể từtháng 8/2010.
Các chỉ số này cho thấy tỷ lệ lạm phát ở Mỹ vẫn ở mức thấp. Đây là lý do Cụcdự trữ liên bang (FED) trong cuộc họp hồi đầu tuần lại một lần nữa quyết địnhduy trì lãi suất các khoản vay ngắn hạn ở mức gần như bằng không đến hết năm2014. Một mối lo đe dọa làm chậm đà phục hồi kinh tế Mỹ là giá xăng dầu vẫn tiếptục đà leo thang từ đầu năm 2012 tới nay.
Các thông tin tích cực trên đây đã ngay lập tức tác động vào giới đầu tư,khiến cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng khá mạnh. Chỉ số Standard & Poor 500trong ngày 15/3 tăng lên mức 1.402,6 điểm. Đây là mức giá cao nhất của loại cổphiếu này kể từ tháng 6/2008, ba tháng trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tàichính làm sụp đổ hàng loạt ngân hàng và các quỹ tín dụng danh giá của Mỹ.
Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 16 điểm, lên 3.056,37 điểm. Chỉ số công nghiệpDow Jones tăng 59 điểm, lên 13.252,76 điểm. Đây là mức giá cao nhất của loại cổphiếu danh giá nhất này kể từ tháng 12/2007. Như vậy, chỉ số Dow Jones đã tăngliên tiếp 7 trong 8 phiên giao dịch gần đây nhất.
Số liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/3 cho thấy các tài sản tài chínhcủa Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới đối với các nhà đầu tư.
Số cổ phiếu, trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ được các nhà đầu tư quốc tếmua trong tháng 1/2012 lên tới 101 tỷ USD , vượt quá cả mức dự báo lạc quan nhấtlà 38,5 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với mức 19,1 tỷ USD tháng 12/2011. Kimngạch mua trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng Một lên tới 83 tỷ USD so với mức14,9 tỷ tháng 12/2011.
Trung Quốc, nước sở hữu lớn nhất các trái phiếu kho bạc Mỹ, đã tăng mức muatrái phiếu trị giá 1,16 tỷ USD tháng 12/2011 lên 7,6 tỷ USD tháng 1/2012. NhậtBản, nước sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ 2 chỉ sau Trung Quốc, đã mua tráiphiếu kho bạc Mỹ trị giá 20,8 tỷ USD trong tháng 1/2012, đưa tổng trị giá tráiphiếu kho bạc Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ lên tới 1.080 tỷ USD./.