Theo Bộ này, trong tháng Bảy tỷ lệ thất nghiệp giảm ở 18 bang, tăng ở 14 bang vàgiữ nguyên tại 18 bang khác. Tốc độ này đã chậm lại so với ba tháng trướcđó khi mà tỷ lệ thất nghiệp giảm ở hơn 30 bang.
Có 37 bang chứng kiến sự tăng trưởng việc làm trong tháng Bảy, tăng so với thángSáu, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 41 bang trong tháng Năm. Điều này là do nhiềungười dân Mỹ ở các tiểu bang bị mất việc làm do cuộc khảo sát dân số liên bangđã kết thúc. Trong khi đó, các nhà tuyển dụng tuyển dụng tư nhân chỉ tạo thêm71.000 việc làm.
Ông Steve Cochrane, một nhà kinh tế của Moody's Analytics nói rằng: "Tốc độ cảithiện thị trường việc làm chậm nhưng vẫn đang đi đúng hướng."
Trong số các tiểu bang có tỷ lệ việc làm tăng thì Massachusetts và New York tăngmạnh nhất.
Massachusetts có thêm 19.200 việc làm khu vực tư nhân - tỷ lệ tạo việc làm trongtháng cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua, trong khi đó New York có thêm 29.000việc làm trong tháng - mức cao nhất kể từ tháng 4/2005.
Ngoài ra, các bang cũng có tỷ lệ việc làm tăng cao là Indiana, Illinoise vàOhio.
Bang Nevada có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong tháng thứ ba liên tiếp, khoảng14,3%. Tiếp theo là các bang Michigan với 13,1% và California với 12,3%.
Cácbang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong tháng Bảy là North Dakota với 3,6%,South Dakota 4,4%, và Nebraska 4,7%./.