Kinh tế Đức sụt giảm

Nền kinh tế Đức có thể giảm trong quý 2 năm 2012

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ phải chứng kiến nhịp độ tăng trưởng GDP sụt giảm mạnh thậm chí suy giảm vào cuối năm nay.
Ngân hàng trung ương Đức cảnh báo rằng Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âusẽ phải chứng kiến nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảmmạnh thậm chí có thể suy giảm nhẹ vào cuối năm nay, do ảnh hưởng của cuộc khủnghoảng nợ công tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Trong lúc kinh tế của khá nhiều nước trong Eurozone rơi vào suy thoái, Đứcvẫn đạt được mức tăng trưởng 0,5% trong quý 1 và 0,3% trong quý 2/2012.

Trước đó,Bộ trưởng Tài chính Đức nhận định dù kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng trongquý 3 nhưng sẽ tăng chậm lại đáng kể trong quý cuối cùng của năm nay, do nhữngyếu kém về kinh tế ở nhiều nước Eurozone tác động tới bất lợi Đức.

Tuần trước, Chính phủ Đức đã nâng dự báo tăng trưởng năm nay là 0,8%,nhưng hạ mức dự đoán trong năm tới xuống 1%.

Bộ trưởng kinh tế Philipp Roesler nói rằng tăng trưởng kinh tế Đức trong 6tháng đầu năm nay tốt hơn so với mức mong đợi. Song, với cuộc khủng hoảng nợ tạichâu Âu và kinh tế yếu kém tại các nước đang phát triển ở châu Á và Mỹ Latinh,Đức đang đối mặt với cơn bão kinh tế.

M. H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Dư địa mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal

Quy mô của ngành công nghiệp phục vụ cho người Hồi giáo ngày càng phát triển; trong đó, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới, tạo dư địa để mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng Việt Nam.