New Zealand hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão Gabrielle

Chính phủ New Zealand sẽ hỗ trợ chính quyền các địa phương dọn rác thải rắn từ ngày 13/2 đến 30/6, trong khi một cách tiếp cận dài hạn về xử lý rác thải đang được phát triển.
New Zealand hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão Gabrielle ảnh 1Một đoạn đường bị hư hại do bão Gabrielle tại Auckland, New Zealand ngày 14/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ New Zealand sẽ cung cấp 15 triệu đôla New Zealand (khoảng 9,2 triệu USD) trong ngắn hạn cho các hội đồng địa phương để dọn rác từ bão Gabrielle, thiên tai lớn nhất ở nước này trong thế kỷ 21.

Cơn bão quét qua đảo Bắc hồi tháng Hai vừa qua đã làm 11 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Xử lý tình trạng khẩn cấp của New Zealand, ông Kieran McAnulty, ngày 9/3 cho biết ngân khoản trên sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương dọn rác thải rắn từ ngày 13/2 đến 30/6, trong khi một cách tiếp cận dài hạn về xử lý rác thải đang được phát triển.

[New Zealand gây quỹ toàn cầu hỗ trợ tái thiết sau bão Gabrielle]

Ông McAuulty nhấn mạnh một số khu vực đang đối mặt với chi phí lớn liên quan đến dọn rác thải khu dân cư có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân, trong khi một số hội đồng địa phương không có khả năng tài chính để ứng phó.

Ngân khoản bổ sung này sẽ được dùng cho các công việc thu nhặt, dọn dẹp và loại bỏ chất thải rắn do bão Gabrielle phá hủy tài sản ở các khu dân cư.

Theo ông McAnulty, tại nhiều khu vực, các bước phục hồi tiếp theo không thể bắt đầu cho đến khi rác được loại bỏ thích hợp.

Cũng trong ngày 9/3, Chính phủ New Zealand thông báo cung cấp 17,5 triệu đôla New Zealand (10,7 triệu USD) để tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng và những nhà cung cấp cộng đồng bị ảnh hưởng của bão Gabrielle, đồng thời hợp lý hóa quá trình nộp đơn để hỗ trợ phản ứng và phục hồi nhanh hơn và thông minh hơn.

Bộ trưởng Việc làm và phát triển xã hội Carmel Sepuloni cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ hỗ trợ thêm nữa cho các nhà cung cấp thực phẩm cho cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách cho biết khoảng 10.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau cơn bão Gabrielle, điều mà New Zealand chưa chứng kiến kể từ trận động đất ở Christchurch tháng 2/2011.

Thủ tướng Chris Hipkins cho biết chi phí phục hồi ước tính khoảng 13 tỷ đôla New Zealand (8 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục