New Zealand thắt chặt quy định về xuất khẩu sữa công thức

Chính phủ New Zealand cho biết sẽ thắt chặt quy định xuất khẩu sữa công thức cho trẻ sơ sinh nhằm bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
New Zealand thắt chặt quy định về xuất khẩu sữa công thức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Ngày 9/7, Chính phủ New Zealand cho biết sẽ đưa ra những đề xuất nhằm thắt chặt quy định xuất khẩu sữa công thức cho trẻ sơ sinh.

Đây là động thái nhằm bảo đảm với Trung Quốc cũng như các thị trường lớn khác về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của sản phẩm này.

Bộ trưởng An toàn Thực phẩm Nikki Kaye thông báo trong một cuộc thăm dò dư luận kết thúc vào ngày 20/8 tới, chính phủ sẽ đưa ra các đề xuất về việc dán nhãn hiệu và giám sát chặt chẽ xuất khẩu sữa công thức.

Ngoài ra, trong tháng này, New Zealand cũng sẽ công bố các đề xuất về việc ghi rõ thông số kỹ thuật các tiêu chuẩn sản xuất. Quan chức trên cho biết việc bảo đảm về sữa công thức xuất khẩu là đặc biệt quan trọng vì người tiêu dùng rất quan tâm đến an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Đề xuất đầu tiên sẽ được áp dụng với tất cả các nhà xuất khẩu sữa công thức cho trẻ sơ sinh và tất cả các nhà sản xuất hoặc chế biến, vận chuyển, đóng gói, lưu trữ sản phẩm này. Theo đó, qua điện tử, có thể truy tìm xuất xứ và theo dõi mỗi khâu của tất cả sản phẩm. Đồng thời, tất cả các nhà xuất khẩu sẽ phải xác định rõ bên chịu trách nhiệm thu hồi tại các nước nhập khẩu.

Đề xuất thứ hai là về dán nhãn hiệu, quy định chi tiết các thông tin bắt buộc phải có cũng như các thông tin mà nhà sản xuất có thể chủ động cung cấp đến người tiêu dùng.

Theo Bộ trưởng Kaye, danh tiếng về sản xuất thực phẩm chất lượng và tin cậy hàng đầu trên thế giới của New Zealand là rất quan trọng trong lợi thế xuất khẩu vì vậy cần có những biện pháp nâng cao, bảo đảm với thị trường.

Với sản phẩm sữa công thức, New Zealand đã sớm chú trọng như từ tháng 6 năm ngoái, các nhãn hiệu sữa công thức lần đầu tiên phải đăng ký chính thức để người tiêu dùng hay các nhà nhập khẩu ở nước ngoài có thể kiểm tra độ chính xác của những sản phẩm mang nhãn hiệu New Zeland.

Thời gian qua, tại thị trường Trung Quốc xuất hiện những lo ngại về chất lượng, độ tin cậy của một số sản phẩm và thương hiệu sữa công thức nhập khẩu. Nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tiến hành điều tra về vấn đề này.

Năm ngoái, xuất khẩu sữa công thức của New Zealand ước tính đạt kim ngạch khoảng 600 triệu đôla NZ (tương đương 538,07 triệu USD) trong đó riêng sang thị trường Trung Quốc đã xấp xỉ 149,62 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).