Nga bắt giữ một số quan chức kinh tế tham gia một tổ chức tội phạm

Cảnh sát Nga đã bắt giữ các thành viên một tổ chức tội phạm, trong đó có một số quan chức của Bộ Phát triển Kinh tế bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Stavropol.

Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/3 thông báo đã bắt giữ các thành viên một tổ chức tội phạm, trong đó có một số quan chức của Bộ Phát triển Kinh tế bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Stavropol.

Trong số nghi phạm bị bắt giữ có Igor Khranovskyi - Vụ trưởng Vụ Phát triển Kinh tế xã hội khu vực liên bang Bắc Kavkaz thuộc Bộ Phát triển Kinh tế.

Theo thông báo, các nghi phạm âm mưu chiếm đoạt 50% cổ phần một doanh nghiệp tại thành phố Mineralnye Vody.

Cụ thể, FSB đã xác minh được 1 trong những đối tượng bị bắt giữ đang thông đồng với các doanh nhân nhằm chấm dứt trước thời hạn hiệu lực giấy phép của doanh nghiệp chuyên khai thác mỏ nước khoáng tại tỉnh Stavropol này.

Mục đích của nhóm này là chiếm đoạt các cơ sở sản xuất để thu lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh và khai thác.

Thông báo nêu rõ các nghi phạm đe dọa sử dụng vũ lực, nhiều lần yêu cầu chuyển 50% cổ phần doanh nghiệp trị giá 70 triệu ruble (756.000 USD) cho chúng.

Các đối tượng còn cản trở hoạt động sản xuất, làm hỏng con đường dẫn đến các cơ sở của doanh nghiệp.

Ngoài ra, có tài liệu chứng minh các nghi phạm đã ăn cắp khí đốt với khối lượng lớn tại một trong những công ty dầu khí của tỉnh.

Trong quá trình điều tra tại tỉnh Moskva và Stavropol, FSB đã tìm thấy tiền mặt, vũ khí, phương tiện liên lạc và ôtô hạng sang.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự đối với các nghi phạm về tội lạm quyền và tống tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.