Nga chặn hơn 1.000 trang mạng độc hại trong vòng hai năm

Trong vòng hai năm qua, Cơ quan giám sát thông tin và truyền thông Nga (Roskomnadzor) đã chặn hơn 1.000 trang mạng chứa phần mềm độc hại trên Internet.
Nga chặn hơn 1.000 trang mạng độc hại trong vòng hai năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: thewhir.com)

Trong vòng hai năm qua, Cơ quan giám sát thông tin và truyền thông Nga (Roskomnadzor) đã chặn hơn 1.000 trang mạng chứa phần mềm độc hại trên Internet và chỉ bảy tháng đầu năm nay, cơ quan này cũng đóng cửa hơn 600 trang nguồn có nội dung cực đoan và bạo lực.

Số liệu trên được tờ Báo Nga công bố ngày 26/9.

Ngoài những trang web chính, Roskomnadzor cũng đóng cửa các trang web có khả năng lây truyền những thông tin độc hại cho những trang mạng khác.

Những trang mạng này thường vi phạm bản quyền tác giả, mang nội dung gây nguy hiểm cho trẻ em như hình ảnh mang tính khiêu dâm, tuyên truyền ma túy, xúi giục tử tự và chứa nhiều thông tin bị cấm khác. Theo đó, khi tiến hành tìm kiếm trên trang mạng "Sputnik" có thể trợ giúp ngăn chặn các nội dung bất hợp pháp.

Trang mạng này hoạt động theo cơ chế kiểm tra, có chức năng loại bỏ khỏi kết quả tìm kiếm những trang mạng nằm trong "danh sách đen" của Roskomnadzor.

Ngoài ra, để đảm bảo nội dung thông tin trên Internet, Roskomnadzor cũng gửi cho các nhà dịch vụ Internet như Facebook, Gmail và Twitter thông tin về sự cần thiết của việc đăng ký tại Nga với tư cách là nhà tổ chức truyền bá thông tin. Ba nhà mạng này cần phải đăng ký trung tâm dữ liệu tại Nga và đăng ký theo luật blogger.

Trước đó, các nhà mạng như VKontakte, Yandex và Mail.ru đã đăng ký các thủ tục cần thiết theo luật pháp Nga.

Gần đây, Nga đã thông qua nhiều luật liên quan việc sử dụng Internet như luật yêu cầu các dịch vụ thư điện tử và trang mạng xã hội phải gửi dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng Internet tại Nga; luật yêu cầu các blogger, các trang mạng được truy cập quá 3.000 lượt/ngày phải tuân thủ yêu cầu do các đơn vị truyền thông đặt ra; luật buộc các trang mạng xã hội, trang mạng tìm kiếm hay diễn đàn phải lưu giữ thông tin của người sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.