Nga chỉ trích âm mưu của Mỹ tạo cớ can thiệp quân sự ở Venezuela

Phát biểu sau hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc và Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga vẫn theo dõi chặt chẽ các âm mưu của Mỹ nhằm tạo cớ để can thiệp quân sự ở Venezuela.
Người biểu tình ủng hộ phe đối lập xung đột với Lực lượng biên phòng Venezuela tại cây cầu quốc tế ở thành phố San Antonio del Tachira, giáp giới Colombia ngày 24/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình ủng hộ phe đối lập xung đột với Lực lượng biên phòng Venezuela tại cây cầu quốc tế ở thành phố San Antonio del Tachira, giáp giới Colombia ngày 24/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 27/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga vẫn theo dõi chặt chẽ các âm mưu của Mỹ nhằm tạo cớ để can thiệp quân sự ở Venezuela.

Phát biểu sau hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ thông tin về những gì đang thực sự diễn ra tại đó. Chúng tôi nhận thấy mối đe dọa trực tiếp từ Washington khi nước này cân nhắc mọi phương án. Hành động cụ thể của mối đe dọa này là triển khai khí tài quân sự và huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Mỹ."

[Bộ trưởng Venezuela tố cáo tham vọng quân chủ của phe đối lập]

Theo Ngoại trưởng Lavrov, âm mưu xâm nhập biên giới Venezuela với cái cớ chuyển giao hàng viện trợ nhân đạo đã được tiến hành "với hy vọng gây ra thương vong."

Ông Lavrov nhấn mạnh, trong thông cáo chung, cả ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục