Nga coi đó là hành động vượt ra ngoài khuôn khổ Nghị quyết 1973 của Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trả lời phỏng vấn báo Tin tức Mátxcơva, ông Lavrov nhấn mạnh Nghị quyết1973 chỉ nêu mục đích duy nhất là bảo vệ dân thường Libya.
Vì vậy, việc liênquân do NATO đứng đầu công khai tìm cách lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi,sát hại ông và người thân của ông là hành động vượt quá sứ mệnh mà Hội đồng Bảoan Liên hợp quốc giao phó.
Ông khẳng định tại Libya đang xảy ra nội chiến thực sự và nếu không ngănchặn kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.
Nga kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức, tìm lối thoát chocuộc khủng hoảng trên cơ sở tiến hành đàm phán thông qua các lực lượng trunggian, trước hết là Liên minh châu Phi (AU) và Liên hợp quốc.
Ông đồng thời khẳng định người dân Libya đóng vai trò quyết định trongviệc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại nước này./.