Nga đề xuất thiết lập quan hệ đối tác đáng tin cậy đa phương

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết Nga có ý định xây dựng một khuôn khổ đối tác đáng tin cậy đa phương với nhiều quốc gia.
Nga đề xuất thiết lập quan hệ đối tác đáng tin cậy đa phương ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Nguồn: Getty)

Theo hãng Sputniknews.com, ngày 5/6, Nga cho rằng một hệ thống an ninh rời rạc của các liên minh quân sự khép kín là "tàn dư quá khứ" và Moskva có ý định hợp tác với nhiều quốc gia khác để xây dựng một khuôn khổ đối tác đáng tin cậy đa phương.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-la đang diễn ra ở Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói: "Hệ thống an ninh khu vực hiện nay dựa chủ yếu vào một mạng lưới các đồng minh quân sự khép kín, vừa không góp phần tạo ra bầu không khí đáng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau vừa không đáp ứng được các lợi ích hay mối quan tâm của toàn bộ các nước châu Á-Thái Bình Dương."

Ông Antonov lưu ý: "Các khối quân sự khép kín là tàn dư quá khứ. Thay vào đó, chúng tôi đề xuất thiết lập quan hệ đối tác đáng tin cậy đa phương, công nhận quyền của các quốc gia trong việc tự quyết định số phận của họ, phản đối mọi nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh của một nước mà bắt những nước khác phải trả giá."

Thứ trưởng Antonov nói thêm rằng Nga, Trung Quốc và Brunei đã thực hiện sáng kiến để phát triển một khuôn khổ an ninh toàn diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh rằng Nga đang tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN nhằm củng cố hòa bình và ổn định ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục