Hai lò phản ứng tại cơ sở hạt nhân Bangladesh sẽ có tổng công suất lắp đặt 2.000MW với tổng chi phí ước tính vượt 2 tỷ USD. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên củaBangladesh được xây dựng tại Rooppur, cách thủ đô Dhaka khoảng 120km và dự kiếnđi vào hoạt động năm 2020.
Tổng giám đốc Rosatom cho biết đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân hiện đại, đượckiểm tra đồng bộ đáp ứng những điều kiện về an toàn sau sự cố tại nhà máy điệnhạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi tháng 4/2011.
Ngoài cung cấp 2 lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy, Nga cũng như cung cấp nhiênliệu, tái chế nhiên liệu qua sử dụng, đào tạo nhân sự để vận hành nhà máy.
Các nhà máy nhiệt điện đốt khí lâu đời của Bangladesh không thể sản xuất đủ điệnđể phục vụ số dân 150 triệu người, với lượng thiếu hụt khoảng 2.000 MW điện mỗingày. Các doanh nghiệp phàn nàn rằng việc thiếu điện ảnh hưởng tới sản xuất.
Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho hay nền kinh tế củaBangladesh sẽ bị ảnh hưởng nếu không có đủ điện để hỗ trợ các ngành công nghiệpvà nông nghiệp.
Bangladesh cũng đang xem xét các giải pháp nhằm chuyển sang các nhà máy nhiệtđiện đốt than. Nước này có sáu mỏ than đá với trữ lượng ước tính lên tới 3,3 tỷtấn./.